Thứ ba, 17/10/2017, 23h13

Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ nữ trí thức trẻ

Phó Ch tch UBND TP.Đà Nng H K Minh trao Bng khen cho tp th và 2 cá nhân. Ảnh: H.Giang

Đó là một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh tại Đại hội Hội Nữ Trí thức TP lần II, nhiệm kỳ 2017-2021 tổ chức sáng 17-10.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá cao những thành tích và đóng góp của phụ nữ TP nói chung, đội ngũ nữ tri thức TP nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Hội Nữ Trí thức TP cần khắc phục những hạn chế, tiếp tục đề ra những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hoạt động của Hội. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, dành ưu tiên, tạo điều kiện để nữ trí thức được cống hiến, thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình. Theo đó, cần quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nữ trí thức trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ nữ trí thức để ngày càng có nhiều nữ trí thức tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý.

Được biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nữ Trí thức TP. Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại những hiệu quả nhất định, quy tụ và phát huy khả năng của đội ngũ nữ trí thức trong quá trình phát triển và hội nhập. Điển hình như tham gia nghiên cứu khoa học với 27 đề tài, dự án do nữ làm chủ nhiệm...

Dịp này, tập thể Hội Nữ Trí thức TP và 2 cá nhân đã được UBND TP tặng bằng khen.

Hàn Giang