Thứ hai, 26/9/2011, 05h09

Quan tâm tạo thêm chỗ ở cho sinh viên

Ngoài các trường học thuộc lực lượng vũ trang có đủ chỗ ở cho sinh viên trong ký túc xá, còn hầu hết các trường đại học, cao đẳng khác chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu về nơi ở cho sinh viên.
Mỗi khi đến mùa nhập trường, các tân sinh viên và gia đình họ hết sức lo lắng tìm thuê chỗ ở cho bốn đến năm năm theo học. Ðối với những gia đình kinh tế khá thì giá thuê nhà ở cho con em mình lên tới cả triệu đồng cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với các gia đình nghèo, thì đó là vấn đề lớn và rất khó khăn khi con em họ nhập trường.
Do vậy, các trường đại học, cao đẳng, tổ chức Ðoàn thanh niên ở các thành phố lớn, nơi có đông sinh viên mới nhập học cần tạo phong trào giúp đỡ các tân sinh viên, nhất là sinh viên ở nông thôn, miền núi khó khăn tìm chỗ thuê nhà ở như đã giúp đỡ họ trong các kỳ thi đại học, cao đẳng. Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng xây dựng các ký túc xá vừa đáp ứng nhu cầu về nhà ở của sinh viên, giảm bớt gánh nặng chi phí cho sinh viên nghèo phải thuê nhà trọ bên ngoài, vì chi phí thuê nhà trọ ở ngoài cao hơn gấp nhiều lần chỗ ở trong ký túc xá. Ðiều đó sẽ góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, tiêu cực, phức tạp nảy sinh do sinh viên phải sống, sinh hoạt xen lẫn trong các khu dân cư đông đúc ngoài khuôn viên nhà trường, không có người quản lý, giáo dục.
Theo VĨNH LINH
(nhandan)