Chủ nhật, 8/11/2009, 18h11

Quảng Nam: Tìm thấy xác 11 phu đào vàng trong vụ sạt lở núi

Đến sáng sớm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 11/13 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở núi kinh hoàng vào đêm 5/11 tại khu vực khe Nước Vin, xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thi thể 2 nạn nhân còn lại
 Các nạn nhân được tìm thấy vào chiều ngày 6/11 là Hoàng Văn Côi (SN 1976, quê xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Đỗ Hùng Linh (SN 1955, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm thấy thêm 9 nạn nhân, gồm: Trương Thị Anh (vợ của nạn nhân Đỗ Hùng Linh) và 8 người quê ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa, gồm: Vũ Tiến Lệnh, Đỗ Thế Tuyền, Đỗ Thị Lới, Đỗ Thế Hậu, Đỗ Thế Tú, Đỗ Thế Hòa, Nguyễn Hữu Hiệp và Nguyễn Hữu Tám.  
Tất cả các nạn nhân quê Thanh Hóa đều là phu vàng trái phép, cùng ở chung trong lán trại trước khi bị sạt lở núi vùi lấp.
Sáng nay (8/11), tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và máy móc mở đường vào hiện trường, tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại là Trương Văn Dũng (SN 1960) và Võ Minh Vương (SN 1991, cùng trú tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Theo P.Trịnh
Người Lao Động