Thứ sáu, 9/10/2009, 10h10

Quảng Ngãi: Hai trường tranh giành hơn 500 học sinh

Hai trường THPT ở Quảng Ngãi đều khẳng định 524 học sinh là của mình và cuộc tranh giành vẫn chưa ngã ngũ dù Sở GD&ĐT và nhiều ban, ngành khác đã vào cuộc.
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh: S.T
Đầu năm học 2008 - 2009, được sự đồng ý của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, hai trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng và trường THPT tư thục Trương Định thỏa thuận, liên kết tuyển sinh và giảng dạy học sinh lớp 10 cho trường Trương Định đặt trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Có sự liên kết này là vì bên cạnh nhu cầu học tập của học sinh vào lớp10 ở các xã thuộc trung tâm thị trấn Sơn Tịnh khá lớn, trường THPT Tư thục Trương Định do cơ sở vật chất còn tạm bợ, nghèo nàn, phải thuê địa điểm giảng dạy liên miên khiến phụ huynh, học sinh rất ngán ngại nên không thể tự đứng ra chiêu sinh được.
Học sinh do trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng tuyển sinh và giảng dạy, nhưng mang danh nghĩa là học sinh của trường Trương Định.
Năm học vừa rồi, tại thị trấn Sơn Tịnh, trường Trương Định tuyển  được hai lớp gần 100 học sinh, chia thành hai lớp 10A19 và 10A20 tại trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng. Sau một năm, cuộc liên kết diễn ra khá suôn sẻ, tốt đẹp.
Ngoài chi phí cho quản lý, trả tiết cho giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy cùng các khoản khác, trường THPT tư thục Trương Định, cuối năm cũng lãi được mười mấy triệu đồng từ hai lớp gửi này.
Đến năm học 2009 - 2010, ban đầu hai trường dự kiến tiếp tục liên kết theo hình thức trên. Nhận và duyệt đủ chỉ tiêu 650 học sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT Quảng Ngãi giao, trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng còn nhận thêm cho trường THPT tư thục Trương Định 524 học sinh.
Đến lúc này, trường THPT tư thục Trương Định lại đổi ý, muốn đem 524 học sinh này đi nơi khác, thuê mặt bằng, phòng ốc dạy, để giải quyết công ăn việc làm cho số giáo viên của trường Trương Định ở cơ sở 1 trên xã Tịnh Bắc còn dư thừa, thiếu tiết, lớp dạy.
Ban giám hiệu trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng không đồng ý và muốn giữ 524 học sinh trên thành học sinh của mình. Từ ngày 17/8 đến nay, số học sinh này mang biển tên của trường Huỳnh Thúc Kháng.
Trường Huỳnh Thúc Kháng làm tờ trình lên lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh đòi lại số học sinh của mình, nhưng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi không nhất trí.
Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường Trương Định tiếp tục yêu cầu Sở GD&ĐT và các ban ngành có liên quan của tỉnh can thiệp, giúp đỡ để giành lại 524 học sinh tuyển theo chính danh của mình.
Ngày 6/10, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi triệu cuộc họp lãnh đạo, ban giám hiệu hai trường và các ban ngành có liên quan để giải quyết sự việc. Tại cuộc họp, Ban giám hiệu Trường Huỳnh Thúc Kháng thừa nhận sai khi nhận số học sinh lớp 10 vượt quá chỉ tiêu của Sở GD&ĐT.
Nhưng khi bàn đến chuyện giao số học sinh này về cho trường THPT tư thục Trương Định quản lý và giảng dạy, nhiều ý kiến cho rằng việc làm này sẽ gây xáo trộn, bất bình lớn trong học sinh, phụ huynh do các em đã học tập ổn định được gần hai tháng.
Có phụ huynh phải cho con nghỉ học vì không muốn con em mình học tập ở trường quá tạm bợ, thiếu thốn tại cơ sở của Trường Trương Định. Trong khi Sở GD&ĐT cho rằng Trường Huỳnh Thúc Kháng chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất, phòng ốc để nhận thêm 524 học sinh nói trên, song lại đồng ý với phương án số học sinh dù trên giấy tờ là của trường Trương Định vẫn để cho Trường Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục quản lý và giảng dạy. Trường Trương Định vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm của mình.
Ngày 9/10, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Sơn Tịnh và các ban ngành để tìm phương án tháo gỡ. Trong khi chờ phương án sau cuộc tranh giành này, cơ hội học tập của 524 học sinh lớp 10 huyện Sơn Tịnh chưa biết sẽ ra sao.    
 Sông Trà (TPO)