Thứ bảy, 28/11/2009, 11h11

Quảng Ngãi: rà soát số lượng học sinh đi học phải... "lụy đò"

Ông Nguyễn Xuân Huế, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học phải qua các phương tiện ghe, đò tại các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh, tỉnh vừa gửi văn bản chỉ đạo UBND thành phố, các huyện thống kê báo cáo cụ thể về số lượng.
Theo đó, phải thống kê được số HS qua lại các bến đò hằng ngày, đồng thời xây dựng phương án, đề xuất các chính sách hỗ trợ học sinh đi học phải qua đò để tỉnh tổng hợp gửi Bộ Giao thông vận tải vào giữa tháng 12 tới.
Tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Ngãi yêu cầu các trường học trong tỉnh chủ động đăng ký với địa phương về số lượng học sinh đi học bằng đò qua sông, suối đến trường. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cân đối ngân sách xem xét mức hỗ trợ phí đi đò, trang phục áo phao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.
        Theo TTO