Thứ tư, 8/12/2010, 14h12

Quảng Trị: Học sinh nhắn tin đe dọa thầy cô

Ngày 7-12, cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết: “Gần hai tháng nay, nhiều giáo viên của nhà trường liên tiếp nhận được những tin nhắn có nội dung đe dọa gây tâm lý hoang mang”...
Được biết ngày 17-9, cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hướng Hóa, nhận được một tin nhắn từ số sim điện thoại rác với nội dung: “Hai vo chong bay thich chet a? Tao se cho thang chong mi chet luon. Canh cao... Hoc sinh lop 11”. Cũng từ thời gian này cho đến ngày 30-9, những dòng tin nhắn với nội dung tương tự từ số điện thoại trên cứ liên tục gửi đến máy điện thoại của cô Thu, làm cô rất hoang mang.
Tương tự, ngày 29-10, thầy Trần Hữu Bường, giáo viên vật lý cùng trường nhận được cuộc gọi từ số 0121... với nội dung: “Mi thích tao về chém mi ngay bây giờ không”. Thấy số lạ, thầy Bường ngỡ là có ai đó nhầm máy, nhưng sau đó chủ thuê bao này tiếp tục gọi đe dọa tính mạng thầy và gia đình vào lúc đêm khuya và gọi suốt hơn một tuần liền…
Sau khi nhận được những tin nhắn, các thầy cô giáo bị “khủng bố” trên đã tiến hành xác minh những số điện thoại trên cũng như báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Qua tìm hiểu của các ngành chức năng, xác định chủ thuê bao số điện thoại nói trên là của người em họ của em học sinh N.N.P (hiện đang học lớp 9C, Trường THPT Hướng Hóa - trường dạy cả hai bậc THCS và THPT). Em học sinh này cũng thừa nhận trong bản tường trình rằng: “Em nhận thấy mình vi phạm nội quy quá nhiều, sợ bị hạ hạnh kiểm nên nhắn tin... dọa giết cô để cô tha phạt”.
Còn trường hợp đe dọa thầy Bường, sau khi rà soát đã tìm ra chủ nhân của số điện thoại trên là em T.T, học sinh lớp 12B8, Trường THPT Hướng Hóa. Ban kỷ luật của trường đã áp dụng hình thức đình chỉ học một tuần với các em này để răn đe.
Theo cô Hạnh (Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa), đây là một hiện tượng trước nay chưa từng xảy ra ở trường này và cả vùng miền núi Hướng Hóa.
Vĩnh Yên