Thứ năm, 21/6/2018, 20h16

Quảng Trị:Không để thí sinh bỏ thi THPT quốc gia vì khó khăn

Ngày 21-6, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tại Quảng Trị - cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất. Sở đã thành lập 4 đoàn vận chuyển bàn giao đề thi cho các điểm thi vào ngày 24-6. Đến nay, công tác chuẩn bị về địa điểm thi, phòng thi, công tác đảm bảo an toàn và chuẩn bị nơi ở cho giám thị coi thi và các thí sinh ở xa điểm thi đã cơ bản hoàn tất. Công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với các đơn vị như công an, y tế, viễn thông và chính quyền các huyện, thị, thành phố được triển khai tốt. Phương án đảm bảo an ninh cho các điểm thi đã được phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai đầy đủ đảm bảo tuyệt đối an toàn. Về phương án hỗ trợ cho thí sinh dự thi, sở đã phối hợp với Tỉnh đoàn sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp có nhu cầu, hầu hết các thí sinh đều ở không xa điểm thi. Riêng điểm thi dành cho thí sinh tự do đặt tại Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị, Ban chỉ đạo thi đã yêu cầu nhà trường bố trí khu nội trú cho thí sinh có nhu cầu ở lại trong suốt kỳ thi.

Được biết, năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 7.943 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.019 thí sinh thi tốt nghiệp, 5.338 thí sinh vừa thi tốt nghiệp vừa tuyển sinh, 586 thí sinh thi tự do. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã bố trí 24 điểm thi với 341 phòng thi; đồng thời điều động 24 trưởng điểm thi, 53 thư kí, 365 cán bộ coi thi, 34 cán bộ giám sát và 354 nhân viên phục vụ (y tế, bảo vệ, lao công…). Bên cạnh đó, các trường CĐ, ĐH phối hợp với Sở GD-ĐT, như CĐ Sư phạm Quảng Trị, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ĐH Sư phạm Huế, Học viện Cảnh sát nhân dân đã điều động 365 cán bộ coi thi, 25 phó trưởng điểm thi và 28 cán bộ giám sát.

TS. Lê Thị Hương cho biết thêm, Ban chỉ đạo thi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả, không để thí sinh bỏ lỡ kỳ thi vì khó khăn.

Vĩnh Yên