Thứ ba, 6/12/2016, 09h59

Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa của Thủ tướng và các bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp QH khoá XIV, của các đại biểu QH đơn vị TP.Cần Thơ vào các ngày 4 và 5-12 tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ và Quân khu 9.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời các cử tri tại buổi tiếp xúc ở TP.Cần Thơ
Đẩy  mạnh chống tham nhũng, lãng phí
Nhiều cử tri cho rằng việc kỷ luật cán bộ cấp cao chung quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh chưa công bằng, chưa nghiêm minh. Cử tri - Trung tướng Huỳnh Tiền Phong đặt vấn đề: “Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) có  quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có kỷ luật nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cảnh cáo cấp phó và trợ lý. Nhưng ông Trưởng ban thì sao? Trong khi nguyên Bí thư và Bí thư tỉnh Hậu Giang chỉ xin cán bộ nhưng bị kỷ luật?”.  Với ý kiến ny, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngn trả lời: “Đây là kết quả làm việc của UBKT và UBKTTƯ sẽ chịu trách nhiệm khi biểu quyết các đồng chí này bị kỷ luật ở mức độ nào, sau đó báo cáo về cấp trên. Tôi không bình luận nặng, nhẹ, công bằng hay  không. Còn nói lãnh đạo Hậu Giang không sai là chưa chính xác. Tôi biết Hậu Giang 2 lần xin phó chủ tịch. Lần đầu xin 1 phó chủ tịch UBND tỉnh, sang lần 2 xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Xin phó chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua Uỷ ban thường vụ tỉnh là sai nguyên tắc”.
Cử tri - Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, băn khoăn: “Thời gian qua, các cuộc họp của QH hay của Chính phủ đều có nội dung lên án tham nhũng nhưng hiệu quả chống tham nhũng rất thấp. Tôi đọc một bài báo được biết tham nhũng lấy đi hơn 59.000 tỷ đồng nhưng số tiền thu về chỉ đạt 8%. Hiện nay tham nhũng đang “ung dung nhảy múa trên lưỡi gươm” của pháp luật. Trong khi nợ công gần đạt tỷ lệ 65%/GDP thì đầu tư công lại rất lãng phí, kém hiệu quả gây thất thoát nghiêm trọng, cụ thể là 5 dự án hàng ngàn tỷ đồng đang đắp chiếu. Cử tri chúng tôi thắc mắc có tiêu cực tham nhũng trong 5 dự án này hay không? Còn bao nhiêu dự án gây thất thoát khác chưa bị lộ?”. Chủ tịch QH đánh giá cao ý kiến của Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh và khẳng định: “QH sẽ giám sát chặt để nợ công không vượt 65%/GDP. Đối với 5 dự án lãng phí QH đã yêu cầu Chính phủ báo cáo phương án giải quyết và qui trách nhiệm cá nhân liên quan. Các cơ quan chức năng đang làm việc và sẽ báo cáo QH trong kỳ họp tới. Xin khẳng định là thái độ phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước  rất kiên quyết, không có vùng cấm với bất cứ ai. Thí dụ đang xem xét xử lý Vũ Huy Hoàng làm sao cho tương xứng. Căn cứ hiến pháp và pháp luật, QH đang giao Thường vụ QH nghiên cứu để ban hành quy định việc xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, kể cả những người đã nghỉ hưu cũng phải truy đến cùng”.
Quan tâm đến ĐBSCL
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cảng Tân Cảng, Cái Cui, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ 
Cử tri - Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ bức xúc: “Nghị quyết (NQ) của QH rất đúng đắn nhưng tôi cho rằng trong thực hiện còn nhiều việc chưa làm theo NQ, trong đó có việc ĐBSCL chưa được trung ương quan tâm đúng mức. Từ trước đến nay kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng rất ít so với các tỉnh miền Bắc, miền Trung, đặc biệt Cần Thơ là thành phố loại I nhưng vốn trung hạn 5 năm tới thì hỗ trợ ngân sách từ trung ương cho Đà Nẵng gấp hai lần, Hải Phòng gấp ba TP.Cần Thơ”.  Đồng quan điểm, một cử tri khác dẫn chứng: “Cả nước có hơn 700km đường cao tốc nhưng ĐBSCL chỉ có hơn 40km. Đề nghị Chính phủ xem xét lại trong đầu tư giữa các vùng miền”. 
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhìn nhận: “Đúng là chưa có sự công bằng giữa các vùng miền, giữa các địa phương trong đầu tư công. Tôi đã đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư hơn cho ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã giải phóng mặt bằng và sẽ sớm xây đường cao tốc từ Trung Lương về Cần Thơ. Còn đường Hồ Chí Minh đã tới Đất Mũi, sắp tới có cầu Vàm Cống sẽ góp phần giúp giao thông của vùng tốt hơn. Riêng TP.Cần Thơ, 10 năm qua chưa bao giờ được đầu tư như các thành phố trực thuộc trung ương khác. Tôi đã có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện đúng nghị quyết 45 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan. Hiện nguồn vốn hỗ trợ cho Cần Thơ được 4.500 tỷ đồng, bằng TP.Đà Nẵng. Nguồn vốn chưa bằng TP.Hải Phòng (hơn 6.000 tỷ đồng) do Hải Phòng có dự án nâng cấp sân bay Cát Bi, trong khi sân bay quốc tế Cần Thơ đã đầu tư xong”.
Đối với bức xúc của một số cử tri về Dự án hàng ngàn tỷ đồng làm đê bao chống lũ ở ĐBSCL, đã không đem lại hiệu quả mà còn ngăn chặn phù sa, tôm cá, các loài thủy sản, làm khô kiệt tài nguyên và độ màu mỡ của khu vực, ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí này? Chủ tịch QH hứa sẽ cùng các ngành liên quan xem xét, đánh giá lại dự án. 
Đan Phượng