Thứ hai, 21/6/2010, 11h06

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Viên chức

(GD TP.HCM): - Sáng 19-6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Viên chức, dự luật sẽ tác động đến 1,6 triệu viên chức.
Phát biểu tại phiên họp, nhiều đại biểu ủng hộ việc trao thêm quyền tự chủ cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Gia Lai) cho rằng: “Hơn 80% viên chức là giáo dục, hàng trăm ngàn cán bộ quản lý giáo dục chưa được đào tạo về quản lý một cách bài bản, chủ yếu điều hành theo kinh nghiệm cá nhân, do đó cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ; nhất là với những đơn vị được ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động”.
Đại biểu Nguyễn Thị Sáng (Tiền Giang) nêu thêm: Riêng khâu tuyển dụng viên chức vừa qua có nhiều tiêu cực. Tình trạng “chạy việc” đã và đang tạo kẽ hở cho tham ô hối lộ, thậm chí có thủ trưởng vừa mới về đã tổ chức thi lại để loại bỏ bớt viên chức cũ, tuyển nhân sự mới.
Về quy định viên chức được phép tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, ký hợp đồng làm việc ngoài giờ với các đơn vị, công ty khác để tận dụng chất xám, khả năng đóng góp của họ cho xã hội, đồng thời cải thiện đời sống, đa số ý kiến ĐBQH bày tỏ quan điểm đồng tình. Mặc dù vậy, những quy định này cần được cụ thể hóa theo hướng chặt chẽ hơn để ngăn ngừa tình trạng “chân ngoài dài hơn chân trong, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ tại cơ sở công lập của đội ngũ viên chức”, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu.
T.S