Thứ ba, 4/10/2016, 20h55

Quỹ hội cha mẹ HS đã... xóa từ 3 năm nay

Vừa qua, Báo Giáo dục TP.HCM nhận đơn thư phản ánh của một phụ huynh HS Trường TH Lương Định Của, Q.3 về thu chi đầu năm học. Phụ huynh này cho rằng, sắp đến họp phụ huynh, quỹ lớp sẽ thu chi khoảng 500.000-600.000 đồng HS/kỳ, phụ huynh nào không tham gia sẽ cho vào danh sách đen của trường (hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên không ưu ái cho HS đó). Ngoài ra, phụ huynh này cũng thắc mắc quỹ lớp đóng như vậy rồi tại sao hàng năm khi các bé tham gia văn nghệ còn phải đóng thêm 300.000-400.000 đồng/HS.
Trước những thông tin trên, ông Từ Quốc Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Từ 3 năm nay, nhà trường không thu quỹ hội phụ huynh HS. Tuy nhiên, mỗi lớp vẫn thực hiện đúng như quy định điều lệ cha mẹ HS là nhận sự đóng góp của các mạnh thường quân. Sự đóng góp này không cào bằng, phụ huynh nào có điều kiện thì đóng góp để hỗ trợ các hoạt động học tập và trải nghiệm của HS, phụ huynh khó khăn không đóng cũng được”. 
Cũng theo ông Tuấn, đến thời điểm này nhà trường mới tạm thu tiền ăn và nước uống của HS (26.000 đồng/HS lớp 1, 2/ngày và 27.000 đồng/HS lớp 3, 4, 5/ngày), tất cả các khoản khác nhà trường chưa thu vì đang đợi quyết định của UBND Q.3 về thu chi đầu năm học 2016-2017.
Được biết, hiện giáo viên của trường vẫn chưa có tiền lương buổi hai vì chưa được quyền thu trong khi hoạt động giảng dạy đã thực hiện 1,5 tháng. Sau khi có quyết định của UBND quận, nhà trường mới tổ chức đại hội cha mẹ HS để thống nhất các khoản thu. 
Chị Thùy Trang có con đang học lớp 4 tại Trường Lương Định Của chia sẻ: “Thứ bảy vừa rồi (ngày 1-10), tôi có đến trường họp phụ huynh lớp cho con. Tại đây, chúng tôi đã bàn bạc chi tiết về các khoản hoạt động trong năm học của con như tiền in ấn giấy thi, đề thi, tiền học trải nghiệm sáng tạo, văn hóa văn nghệ, kể cả khăn tay HS (mỗi cái khoảng 3.000 đồng), tiền điện máy lạnh (khoảng 20.000 đồng/tháng/HS vì lớp trang bị 2 cái - mỗi tháng đóng khoảng 600.000 đồng)… Chúng tôi tính toán khoảng 600.000 đồng/HS/học kỳ nhưng giáo viên vẫn không chịu nhận vì sợ Ban Giám hiệu nhắc nhở… lạm thu”. 
Nói về các khoản đóng góp cho văn hóa văn nghệ của trường, ông Đào Duy Cương (Trưởng ban đại diện cha mẹ HS Trường Lương Định Của) cho biết: “Những năm gần đây nhà trường đã xóa các quỹ phụ huynh. Đối với hoạt động văn hóa văn nghệ, HS hào hứng tham gia, còn phụ huynh cũng nhiệt tình ủng hộ chi phí để mua sắm cho các tiết mục tập thể. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng đóng mà theo tinh thần tự nguyện của từng người...”.
Minh Châu