Thứ tư, 8/5/2013, 10h05

Quỹ Sunwah: Dự án “Học bổng và Hoạt động xã hội”

 

Tính từ năm 1970, Tập đoàn Sunwah đã đầu tư vào Việt Nam được 43 năm. Hiện nay, Tập đoàn Sunwah đang kinh doanh trên các lĩnh vực: Hải sản, bất động sản, tài chính, cà phê và các loại nông sản khác.
Quỹ Sunwah, trực thuộc Tập đoàn Sunwah, đã có những đóng góp nổi bật cho quá trình phát triển xã hội ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Năm 2008, Quỹ Sunwah tài trợ 1 triệu đô la do Mỹ hỗ trợ các dự án giáo dục trong vòng năm năm cộng tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập ở Trung Quốc, các khóa tập huấn cho giáo viên vùng sâu vùng xa và cho giáo viên môn Anh Văn bậc tiểu học, nâng cấp xây dựng trường học và học bổng cho trẻ em khuyết tật. Sau khoản tài trợ đầu tiên, 1 triệu đô thứ hai đã được tài trợ cho những dự án giáo dục và nghệ thuật. Tháng 12/2012, Quỹ Sunwah được nhận bằng khen từ Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vì những dự án ý nghĩa và mang tính đột phá mà Quỹ đã thực hiện tại Việt Nam.

Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Quỹ Sunwah (giữa) cùng với GS.TS Nguyễn Động Phong - Hiệu trưởng ĐH Kinh Tế TP.HCM (phải) - và Th.S Lê Tấn Phát - Hiệu phó ĐH Ngân Hàng TP.HCM (trái) trong buổi lễ kí kết dự án “Học bổng và Hoạt động xã hội”.

Quỹ Sunwah đặc biệt chú trọng đến sự phát triển giáo dục ở Việt Nam, vì theo ông Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah: “Giáo dục là chìa khóa để mở cánh cửa vàng của cuộc sống. Ở Tập đoàn Sunwah, chúng tôi hiểu rất rõ rằng kiến thức là sức mạnh khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”. Năm 2011, Quỹ Sunwah đã kết hợp với hai trường đại học hàng đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh là trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngân hàng, theo đó mỗi năm 10 sinh viên vùng sâu vùng xa vượt khó học giỏi của mỗi trường sẽ nhận được bổng toàn phần 4 năm học với mức hỗ trợ cho mỗi em là 1,200 USD/năm. Năm thứ hai này, số sinh viên nhận được học bổng từ Quỹ Sunwah ở 2 trường đã lên đến 40 em và sẽ lên đến 60 em vào năm học sau. Tổng giá trị dự án Học bổng và Hoạt động xã hội là 290,000 USD.
Bên cạnh việc giúp đỡ những bạn trẻ này có cơ hội đến trường, Quỹ Sunwah còn mong muốn thông qua những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, họ sẽ phát triển được cả hai khía cạnh là năng lực lãnh đạo và ý thức đồng cảm với những người kém may mắn trong cuộc sống. Toàn bộ sinh viên nhận học bổng đã cam kết dành 120 giờ/năm cho những dự án, hoạt động phục vụ xã hội mà Quỹ Sunwah tài trợ. Sau năm đầu tiên, tất cả sinh viên đều đạt yêu cầu về thành tích học tập và số giờ hoạt động xã hội, đặc biệt, có 2 bạn đã đạt gấp đôi số giờ phục vụ những dự án xã hội. Lớp sinh viên nhận học bổng năm đầu tiên cảm thấy dự án học bổng và hoạt động xã hội này vô cùng ý nghĩa, bạn Nguyễn Cao Trí - Trưởng nhóm SV năm 2 ĐH Kinh Tế TPHCM chia sẻ: “Chúng em cảm thấy vô cùng may mắn nhận được học bổng này, học bổng thật sự giúp chúng em giảm đi gánh nặng về tài chính. Mặt khác, chúng em cũng cảm thấy bản thân trưởng thành rất nhiều thông qua những hoạt động phục vụ xã hội năm vừa qua. Chúng em biết Quỹ Sunwah đã hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên Việt Nam và bản thân chúng em cảm thấy trân trọng và biết ơn vì là một trong số những sinh viên đó”.
Ngoài những chương trình được tài trợ bởi Quỹ Sunwah như: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Illumination Route của CLB tiếng Anh IREC.COOL, chương trình Xuân Tình Nguyện của đoàn hội trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, các bạn sinh viên nhận học bổng còn tự tổ chức những chương trình hoạt động xã hội của mình như chương trình thăm chùa Diệu Giác - nhà nuôi trẻ em mô côi với sự góp mặt của Chủ tịch Jonathan Choi, Chương trình thăm và tặng quà cho các em mồ côi ở chùa Long Hoa - Quận 7, sau chương trình này, các em đã mạnh dạn hơn và có thể tự lên kế hoạch và tổ chức một chương trình hoàn chỉnh.
Một chương trình khá ý nghĩa khác mà các em sinh viên tự lên kế hoạch và tổ chức là chương trình Trung Thu ở mái ấm Tân Bình, các em đã dành những ngày cuối tuần của mình để học làm lồng đèn và dạy lại cho các em nhỏ cơ nhỡ ở mái ấm này. Chia sẻ sau chương trình, bạn Nguyễn Phạm Lê Ngân - SV năm 2 ĐH Ngân Hàng TP.HCM cho biết: “Mỗi em nhỏ khi nhận quà, đều nói về ước mơ tương lai của mình. Những ước mơ thật đẹp và còn tuyệt vời hơn khi biết được đằng sau những ước mơ đó chính là sự nỗ lực không ngừng để vượt qua các trở ngại, khó khăn và cả những nỗi buồn trong cuộc sống để biến ước mơ của các em thành sự thật”. Phát huy tiếp tinh thần tình nguyện vì cộng đồng và chào đón một lớp sinh viên nhận học bổng của năm thứ hai, các em tiếp tục tổ chức chương trình Giáng Sinh tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Huyện Bình Chánh. Nhiều hoạt động thú vị được các em lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị từng gói quà, phân công nhiệm vụ chặt chẽ nên chương trình diễn ra thật vui, để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Bạn Quàng Thị Thuận An - SV năm 1 ĐH Ngân Hàng chia sẻ: “Em trông đợi những chương trình tuyệt vời như thế này vào năm học sắp tới”. Bên cạnh những hoạt động kể trên, các em sinh viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội được tổ chức bởi trường và lớp.
Có thể thấy, Quỹ Sunwah đã làm rất tốt vai trò tiên phong trong việc kết hợp việc trao học bổng khuyến học cùng cam kết hoạt động phục vụ xã hội. Trong tương lai sắp tới, Quỹ Sunwah sẽ không ngừng đóng góp cho những dự án giáo dục cũng như các hoạt động phục vụ xã hội tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của chủ tịch Jonathan Choi trong chương trình thăm chùa Diệu Giác của sinh viên nhận học bổng Sunwah.

Các em sinh viên nhận học bổng Quỹ Sunwah tổ chức trò chơi trong chuyến thăm và tặng quà chùa Long Hoa - Quận 7

Các em sinh viên nhận học bổng dạy trẻ em cơ nhỡ làm lồng đèn vào tết Trung Thu tại mái ấm Tân Bình.

Chương trình Giáng Sinh ở Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Huyện Bình Chánh để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

PV