Thứ năm, 3/8/2017, 19h40

Quyết “xóa sổ” những hố ga thối

338 hố ga kiểu mới với thiết kế ngăn mùi hôi bốc ngược từ dưới cống bắt đầu được Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM  lắp đặt tại các tuyến đường như Lê Văn Thọ (Gò Vấp), Trương Định (quận 3) và Vĩnh Khánh (quận 4). Khi thời tiết bình thường, hệ thống van hố ga mới sẽ tự đóng nên mùi hôi không thể bốc lên.

Công nhân đang lắp đặt hố ga kiểu mới trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM

338 hố ga kiểu mới với thiết kế ngăn mùi hôi bốc ngược từ dưới cống bắt đầu được Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM  lắp đặt tại các tuyến đường như Lê Văn Thọ (Gò Vấp), Trương Định (quận 3) và Vĩnh Khánh (quận 4). Khi thời tiết bình thường, hệ thống van hố ga mới sẽ tự đóng nên mùi hôi không thể bốc lên.

Sáng kiến tiện ích

Theo đó, ngày 13-6, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM cho hay đơn vị này đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ cấu kiện thu gom nước (hố ga) mới nhằm thay thế các miệng thu gom nước gây mùi hôi, mất mỹ quan trên địa bàn TP.

Sở GTVT TP cho biết, việc nghiên cứu, chế tạo miệng thu gom nước được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Cụ thể, từ tháng 10-2016, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, lập tổ công tác nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả và thiết kế các mẫu thu gom nước trên địa bàn TP để chọn ra mẫu cấu kiện thu gom nước phù hợp nhất.

Theo thống kê của Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP có khoảng 80.000 hố ga được thiết kế theo nhiều định dạng khác nhau nhưng có chung một cơ chế thu gom nước và ngăn mùi hôi bằng nước, hay còn gọi là khóa thủy lực. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, khả năng ngăn mùi hôi của các miệng thu gom nước hiện hữu còn nhiều hạn chế. Nước trong hố thu dưới tác động của nhiệt độ cao do nắng nóng thường xuyên bị bay hơi, lượng nước trong miệng thu không đủ làm mất khả năng ngăn mùi. Khoang chứa của miệng thu bị ô nhiễm cũng chính là nguyên nhân phát sinh mùi hôi và góp phần hình thành môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, muỗi sinh sôi, gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

Sở GTVT TP.HCM đề xuất UBND TP cho phép Công ty Thoát nước đô thị lắp đặt thí điểm bộ cấu kiện thu gom nước mới trên 15 tuyến đường ở khu vực nội thành. Đây là những tuyến đường thường xuyên bị ngập, có nhiều rác tồn đọng và nhiều miệng cống thu gom nước bị người dân lấp bít do bốc mùi hôi thối. Trước mắt, việc lắp đặt được thực hiện trên ba tuyến đường Trương Định, quận 1 và quận 3; đường Vĩnh Khánh, quận 4; đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp và hai tuyến hẻm 254 và 385 đường Lê Văn Thọ. Tổng số miệng hố ga lắp mới tại ba tuyến đường là 338, kinh phí hơn 4 tỉ đồng.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM đang tiến hành lắp đặt thí điểm 338 hố ga kiểu mới tại 3 tuyến đường Lê Văn Thọ - quận Gò Vấp, đường Vĩnh Khánh - quận 4, đường Trương Định quận 1, 3 và 2 tuyến hẻm 254 và 385 Lê Văn Thọ - quận Gò Vấp.

Tuyến đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp là tuyến đường đầu tiên được lắp thí điểm hệ thống miệng hố ga ngăn mùi. Hiện tại khoảng 20/126 miệng cống đã được lắp đặt hoàn tất.

Miệng hố ga kiểu mới có khả năng thu nước trên đường nhằm giảm ngập, chặn rác và đất đá chảy vào lòng cống, ngăn mùi hôi, sinh vật trong lòng cống thoát ra mặt đường bằng hệ thống van một chiều (nước chảy vào được, không tràn ra).

Cụ thể, khi trời mưa nước gây áp lực làm van một chiều sẽ được mở ra để nước thoát vào trong cống. Khi thời tiết bình thường hệ thống van này luôn được đóng kín nên mùi hôi không thể bốc lên từ cống.

Với những cải tiến mang tính đột phá, miệng hố ga kiểu mới này sẽ khắc phục những bất cập của hệ thống thoát nước tại TP.HCM hiện nay, giải quyết bức xúc và đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 22-7 đến hết ngày 10-9, liên tục cả ban ngày và ban đêm. Chi phí cho hệ thống cống thông minh chống tràn mùi có giá trị 8,3 triệu đồng cho mỗi nắp cống, chưa tính công lắp đặt.

Người dân hoan hô

Bà Nguyễn Thị Trâm, ngụ hẻm 254 Lê Văn Thọ, cho biết việc thay hố ga đã được tiến hành khoảng tuần nay. Công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. “Từ khi lắp đặt hố ga mới, con đường trông đẹp hơn, sáng sủa hơn. Những khi trời nắng nóng cũng không còn mùi thối bốc từ hố ga ra như trước nữa”, bà Trâm nói.

Ông Huỳnh Thành Lộc, một cư dân địa phương, cho biết thêm: “Bình thường hố ga cũ ở đây hay nghẹt lắm. Phần do mưa, phần do rác che miệng hố. Còn trưa nắng mùi hôi bốc lên nồng nực chịu không nổi. Hy vọng việc lắp đặt hố ga mới ngăn mùi hôi này sẽ nâng cao hơn ý thức người dân trong việc giữ vệ sinh đường phố”.

Ông Trần Văn Chí, chuyên viên Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, cho biết đến cuối năm, UBND TP sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống hố ga mới. Nếu phát huy được hiệu quả ngăn mùi và chống ngập, TP sẽ cho thay thế hơn 80.000 miệng cống cũ.

T.S