Thứ năm, 23/2/2017, 20h55

Ra quân dọn vỉa hè

Lực lượng chức năng Q.Bình Tân ra quân “đòi lại” vỉa hè

Sáng 23-2, cũng như Q.1, lãnh đạo Q.Bình Tân cũng trực tiếp xuống đường “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ. Theo đó, ông Nguyễn Gia Thái Bình (Phó Chủ tịch UBND quận) cùng đoàn công tác đã đi bộ dọc đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến đường Tên Lửa) để kiểm tra tình trạng buôn bán và lấn chiếm lòng lề đường.

Tại đây, đoàn phát hiện vỉa hè trước siêu thị 7 Mập chứa hơn 10 thanh sắt dùng làm hàng rào giữ xe. Ngay sau đó, ông Bình đã đề nghị Đội quản lý trật tự đô thị tịch thu tang vật và lập biên bản. Đại diện siêu thị ra phân bua tại sao những thanh sắt để sát vào lề đường lại bị thu, ông Bình giải thích: “Quận đã kẻ vạch sơn trắng chia vỉa hè làm 2 phần. Bên trong chỉ cho xe máy đậu tạm và không được phép đặt đồ vật gì lên đó. Bên ngoài phải thông thoáng hoàn toàn”.

Theo ông Bình, mỗi tuyến đường ở Q.Bình Tân có một đặc thù. Chẳng hạn, đường Vành Đai Trong buôn bán lấn chiếm vào chiều và tối; đường Kinh Dương Vương thì buổi sáng; đường Tên Lửa thì chiều. Vì vậy UBND quận sẽ lập kế hoạch chi tiết cho từng tuyến đường, phân cấp ủy quyền cho từng cá nhân chịu trách nhiệm giám sát, quản lý. Và trong thời gian tới, lãnh đạo quận sẽ cùng Đội quản lý trật tự đô thị trực tiếp ra quân xử lý. “Để chấm dứt tình trạng ra quân xong rồi đâu cũng vào đó, chúng tôi giao trách nhiệm cho cá nhân chủ tịch phường. Từ đây đến cuối năm, phường nào để xảy ra tình trạng lòng đường, vỉa hè bát nháo thì chủ tịch phường sẽ bị xử lý”, ông Bình khẳng định.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng Q.7 cũng ra quân trên nhiều tuyến đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

PV