Thứ hai, 19/4/2010, 17h04

Rầm rộ học lớp 1 trong trường mầm non

Trước phong trào các gia đình đua nhau cho con bỏ học mẫu giáo để đi học trước chương trình lớp 1, nhiều trường mầm non tại Hà Nội mở luôn dịch vụ học lớp 1 để giữ chân học sinh và tăng nguồn thu.
Theo ghi nhận của phóng viên, những trường có tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho các cháu mẫu giáo lớn một cách rầm rộ và công khai thường là trường mầm non ngoài công lập, các trường này thường không ngần ngại, e dè khi nói về việc dạy trước chương trình của mình.
Trường Khánh Linh (Mai Động) không chỉ mời giáo viên tiểu học về dạy cho các cháu mẫu giáo 5 tuổi mỗi tuần vài buổi mà còn xây dựng hẳn chương trình theo kiểu: trẻ bắt đầu vào mẫu giáo lớn sẽ được học song song hai chương trình, sáng học mầm non, chiều học chương trình lớp 1.
Loại hình lớp học "hai trong một" vừa mẫu giáo vừa lớp 1 xuất hiện ngày càng nhiều - Ảnh Ngọc Thắng
Chị Nhung, một nhân viên đào tạo ở đây cho biết: không giống với các trường mầm non công lập khác, để đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ muốn con phải học giỏi khi vào lớp 1, nhà trường đã tuyển các cô giáo có trình độ mầm non và tiểu học để dạy cho các bé mẫu giáo lớn.
Cũng theo chị Nhung, hiện nay nhà trường có 70 cháu mẫu giáo lớn đã đọc thông, viết thạo và làm toán gần xong chương trình sách giáo khoa lớp 1. Khi học ở đây, các bé sẽ không cần tham gia thêm bất cứ lớp luyện chữ nào, chương trình sẽ kéo dài cho tới khi các bé bước chân vào lớp 1.
Một phụ huynh khi đến đón con tại trường này đã rất hào hứng “khoe” khi chúng tôi hỏi về tình hình đọc - viết của con gái chị. Chị nói: cháu đọc thông, viết thạo, làm toán cộng trừ không nhớ giỏi lắm rồi. Cháu đọc sách, báo làu làu.
Một số phụ huynh khác thì tỏ ra rất hài lòng với việc áp dụng chương trình “linh hoạt” trúng với tâm lý của phụ huynh mà trường Khánh Linh đang áp dụng. Chị T.N nói: nếu nhà trường không dạy đọc, viết thì gia đình cũng phải tìm bằng được nơi để gửi gắm con học trước lớp 1. Nhưng như vậy thì bất tiện và vất vả hơn cho cả cha mẹ và các cháu.
Trường mầm non tư thục Blue Sky cũng có một chương trình học tương tự. Nhìn vào thời khóa biểu của trường này với lớp mẫu giáo 5 tuổi có thể thấy rõ điều đó. Buổi sáng, các cháu vẫn tham gia các hoạt động nằm trong chương trình dành cho trẻ 5 tuổi nhưng đến chiều là một loạt các hoạt động mang tính chất làm quen với chương trình lớp 1. Tuần vừa qua, các cháu đã học đọc và viết đến những chữ phức tạp như: ngh, gh,... còn toán thì đã cộng trừ trong phạm vi 10.
Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên tại cơ sở của trường ở khu đô thị Linh Đàm cho biết: chương trình là để giúp cho các con tự tin khi bước vào lớp 1 và có mời giáo viên trường tiểu học đến dạy kèm với giáo viên mầm non của trường.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu học chữ của học sinh trong trường, trường Blue Sky còn mở thêm những lớp học “linh hoạt” cho các cháu ở trường khác có nhu cầu học chữ vào sau giờ hành chính hoặc ngày nghỉ với tên gọi: lớp học làm quen với chữ cái và chữ số, luyện chữ đẹp. Lớp học này được giới thiệu là do giáo viên giàu kinh nghiệm trường tiểu học Thăng Long giảng dạy.
Không quảng bá rầm rộ và “chuyên nghiệp” như trường tư thục nhưng không ít trường công lập cũng lặng lẽ đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh bằng những lớp học có tên gọi  “hành trang vào lớp 1”. Theo phản ánh của bạn đọc, trường mầm non 20.10, một trường "cực"... điểm của thành phố, từ sau Tết đã tổ chức lớp Hành trang vào lớp 1, với 2 ca vào sáng thứ 7 hàng tuần.
Thực tế trên cho thấy, những quy định rất "đanh thép" mà Phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ trong các văn bản chỉ đạo như "tuyệt đôí không dạy trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 1” hay “không dạy tập viết trong trường mầm non”... có vẻ như vẫn chưa đủ mạnh để ngăn chặn làn sóng học trước lớp 1 ngày càng lớn.
 Tuệ Nguyễn / TNO