Thứ sáu, 9/2/2018, 13h09

Rèn học sinh chung lưng xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình…

Ngày 28-12-2017, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957-2017).

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo, đến nay trường có 60 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 3.000 học sinh.

Bên cạnh hiệu suất đào tạo cao (thường xuyên đạt trên 98%), nhà trường là đơn vị nổi bật thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức cho học sinh. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, TDTT, kỹ năng sống được nâng cao chất lượng do đầu tư nghiêm túc.

Trường cũng nhiều lần đón nhận các danh hiệu cao quý, bằng khen các cấp, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Từ ngôi trường có bề dày truyền thống, nhiều thế hệ công dân tích cực, nhiều lãnh đạo đầu ngành, những bác sĩ, kỹ sư, những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt, những thầy, cô giáo (có những người trở thành thầy, cô tại ngôi trường mình đã học), sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những công nhân, nông dân, người lao động… cùng tham gia đóng góp công sức của mình để bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Buổi lễ cũng nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy, cô giáo, nhân viên qua 60 năm dày công xây dựng và phát triển nhà trường, giáo dục cho các thế hệ nối tiếp theo sau cố gắng gìn giữ, vun bồi và phát huy truyền thống dạy tốt - học giỏi của ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang (cựu học sinh của trường) đề nghị tập thể sư phạm nhà trường quan tâm tới 4 nội dung trọng tâm nhằm xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trong đó tăng cường huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn quốc tế. “Tuổi học trò là quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời người. Các em hãy học tập với niềm hứng khởi, giữ lại cho mình những phút giây đẹp nhất của tuổi học trò; hãy hoàn thiện nhân cách, đạo đức, xây dựng lối sống tích cực để xây dựng một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình, làm người công dân có ích cho thành phố, cho đất nước...”, Phó Bí thư Tất Thành Cang căn dặn.

Phan Quang