Thứ bảy, 26/12/2015, 21h50

Rèn luyện kỹ năng để cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế

Lãnh đạo Trường CĐ Lê Quý Đôn và Học viện TMC (Singapore) ký kết biên bản hợp tác

Vừa qua, Trường CĐ Lê Quý Đôn (Đồng Nai) đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức Skillwise Global, Trung tâm Anh ngữ Sonus Việt Nam và Học viện TMC (Singapore) trong lĩnh vực GD-ĐT. Theo đó, đối với Tổ chức Skillwise Global, trường sẽ hợp tác xây dựng các khóa học đào tạo nghề từ cấp độ thấp lên đến CĐ trong thời gian 3-12 tháng. Với các khóa học này, sinh viên không những được đào tạo các nghề trong hệ thống dạy nghề ở Úc nhưng mang tính thiết thực cho thị trường Việt Nam mà còn được nâng cao kỹ năng ngoại ngữ (do các khóa học đều được thiết kế học bằng tiếng Anh). Đối với Trung tâm Anh ngữ Sonus Việt Nam, trường hợp tác trên lĩnh vực thiết kế các khóa đào tạo tiếng Anh nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể của sinh viên như tài liệu đào tạo, tài liệu phát tay, thiết bị, sách, bảng tính và các tài liệu âm thanh của khóa học. Riêng với Học viện TMC, trường sẽ hợp tác trao đổi giảng viên, tài liệu để tạo sự phong phú trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên thích thú với các chuyên ngành đào tạo. Việc hợp tác với 3 đơn vị trên sẽ giúp sinh viên Trường CĐ Lê Quý Đôn tích hợp được nhiều kỹ năng, kiến thức để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngọc Anh