Thứ sáu, 26/3/2010, 14h03

Rèn luyện kỹ năng, mở lối vào nghề

Khoảng 1.000 sinh viên, học sinh các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng có cơ hội trực tiếp giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp lớn về xu hướng tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp để lập kỹ năng xin việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các kỹ năng mềm là một trong những yếu tố cần thiết giúp sinh viên tự tin khi khởi nghiệp - Ảnh: Nguyễn Huy

Chương trình do Cty Du lịch Việt Đà (Đà Nẵng) phối hợp với ĐH Đà Nẵng, CĐ Thương mại tổ chức tại ĐH Đà Nẵng (41 Lê Duẩn) vào sáng nay, 26 - 3.
Theo anh Đinh Văn Lộc - Giám đốc Cty Du lịch Việt Đà, là đơn vị vừa tư vấn, vừa tuyển dụng, công ty mong muốn tạo nhiều kênh giao lưu, đối thoại với sinh viên để tạo tiếng nói chung giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động. Vì thế, chương trình lần này quy mô và đa dạng hơn so với các hoạt động tạo đàm trước đó.
Anh Lộc bộc bạch: “Sinh viên mới tốt nghiệp có nhiều ưu điểm về độ xông xáo, nhiệt tình, muốn lăn xả vào công việc, tuy nhiên các em còn thiếu nhiều kỹ năng giao tiếp, ứng xử nên chưa phát huy được những ưu điểm của mình. Thậm chí nhiều em còn tỏ ra rụt rè, tự ti, không dám thể hiện mình để các đơn vị có thể yên tâm sử dụng”.
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng cho rằng sinh viên Đà Nẵng ít nhiều tạo nên một thương hiệu riêng về thành tích học tập và hiệu quả khi ra trường nhưng nhìn chung các em không yếu về kiến thức, chuyên môn mà lại yếu và về kỹ năng xin việc, khởi nghiệp.
Ông Đàm Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT liên danh Cty CP Đức Mạnh–Cty CP Đầu tư và Xây dựng 579 cho biết: Không ít lần khi hỏi một số sinh viên mới ra trường muốn đăng ký tuyển dụng về công ty nhưng họ hoàn toàn không am hiểu lắm về chính công ty mình định xin việc. Vì thế hay mất điểm trước các nhà tuyển dụng.
Lỗi này không phải do trình độ mà rõ ràng các em chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để bước vào đời.
Theo thầy Trần Đình Mai -Trưởng Ban Công tác HS - SV, ĐH Đà Nẵng, mỗi năm có hàng nghìn sinh viên các trường ĐH trên địa bàn tốt nghiệp ra trường. Vì thế, các buổi giao lưu, định hướng cho các em là hoàn toàn cần thiết.
Thông qua những buổi giao lưu, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết nhất, đặc biệt là kỹ năng trả lời phỏng vấn, tiếp xúc, khai thác thông tin từ các doanh nghiệp về xu hướng tuyển dụng.
Đặt hàng sinh viên
Anh Nguyễn Xuân Binh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng nhận định: Với tình hình phát triển sôi động của các dự án du lịch, ngày càng mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch như hiện nay, ngành du lịch thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp về lĩnh vực này.
Các doanh nghiệp lớn Tập đoàn Đức Mạnh, Vĩnh Trung Plaza, Hoàng Anh Gia Lai… sẵn sàng đặt hàng trực tiếp các sinh viên ngay tại buổi hội thảo.
Anh Lộc cho biết: Chúng tôi kết nối khoảng 100 vị trí từ các doanh nghiệp tuyển dụng để sinh viên có cơ hội đăng ký xin việc ngay sau chương trình giao lưu.
Ngoài ra các doanh nghiệp sẵn sàng tạo điều kiện thu hút sinh viên đến thực tập, thử việc, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khi ra trường và tìm kiếm việc làm. Vấn đề sinh viên cần hoàn thiện một số kỹ năng để có hành trang tốt khi ra trường.
Nguyễn Huy / Tiền Phong