Thứ sáu, 7/9/2012, 15h09

Rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta đã được nghe và nhìn thấy sự thành đạt của rất nhiều người ở các lĩnh vực: Giáo dục, kinh doanh, văn hóa - nghệ thuật, khoa học… Sự thành đạt ấy không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực họ đang theo đuổi mà còn là sự hội tụ của những đức tính, phẩm chất cần thiết như: May mắn, chăm chỉ, tài năng, tự tin trong giao tiếp…
Có thể nói, tự tin là một phẩm giá mà mỗi cá nhân con người cần phải hướng tới và rèn luyện để có thể tồn tại, phát triển trong cuộc sống. Việc tự tin vào chính bản thân mình, tin vào những giá trị, phẩm chất tốt đẹp đang tồn tại trong con người mình sẽ giúp cho ta vững bước “đương đầu”, đón nhận những khó khăn, thử thách mà cuộc sống đem đến. Tự tin đôi khi không phải là sự thể hiện những điều gì to lớn, đó có thể chỉ là những điều rất nhỏ, rất đơn giản như: Tự tin thuyết trình bài học trước lớp, tự tin đóng góp, phát biểu ý kiến của mình cho tập thể lớp, tự tin biểu diễn một tiết văn nghệ nào đó trước toàn trường… Chung quy lại, có được sự tự tin vào chính bản thân mình là sẽ có được một nguồn động lực giúp ta dám đối mặt với những thử thách trong cuộc sống cho dù thành công hay thất bại. Vì lẽ đó, sự tự tin giống như một chiếc chìa khóa sẽ mở cửa cuộc đời để ta trở thành những con người năng động, bản lĩnh trong xã hội… Vậy làm thế nào để có thể rèn luyện và tăng cường sự tự tin ở bản thân mỗi người?
Theo ThS. tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, để tăng cường sự tự tin cho bản thân mỗi người, chúng ta cần lưu ý những điểm như: Phát hiện ra các ưu điểm của bản thân, tìm cho mình một thần tượng hướng đến, khẳng định năng lực của bản thân, tính xem mình đã làm được những việc gì, rèn luyện một vài sở thích, làm đẹp cho bản thân…
Còn diễn viên điện ảnh - ca sĩ Kha Ly lại quan niệm rằng: “Sự tự tin giúp chúng ta nổi bật giữa đám đông cho dù chúng ta không đẹp; tự tin giúp chúng ta thuận lợi trong công việc và học tập. Có thể nói khi có sự tự tin thì việc gì chúng ta cũng làm được và không sợ thất bại… Để nhận thức được điều này, bản thân Kha Ly ngày xưa cũng đã từng phải cố gắng rất nhiều. Kha Ly vốn sinh ra và lớn lên ở An Giang, từ nhỏ đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ cháy bỏng được theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, lúc đó Kha Ly chưa tự tin vào chính bản thân mình, đi casting, thử vai diễn, Kha Ly còn rụt rè chưa mạnh dạn biểu hiện hết cảm xúc, khả năng diễn xuất của mình. Vì lẽ đó mà đôi lần Kha Ly chưa có vai diễn như mình mong muốn. Theo thời gian Kha Ly nhận thức được rằng, cuộc đời, sự nghiệp mình không ai có thể quyết định và thực hiện thay được nên đã cố gắng bước qua sự ngại ngùng, e dè mà tự tin hơn trong cách nói, cách diễn của mình… Và có lẽ, cũng từ đó, Kha Ly đã tìm được cho mình nhiều vai diễn hơn. Từ sự tự tin trong nghiệp diễn xuất, dần dần Kha Ly tự tin hơn khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, kịch nói…”.
Những chia sẻ về sự tự tin trong giao tiếp sẽ tiếp tục được Kính to - Kính nhỏ cùng ThS. tâm lý Nguyễn Khắc Hiếu và diễn viên điện ảnh Kha Ly trao đổi với quý khán giả truyền hình thông qua chương trình Nhỏ to tâm sự được phát sóng vào lúc 18 giờ chủ nhật ngày 9-9 trên kênh HTV7.
X.Hiếu