Thứ ba, 29/12/2015, 09h42

Robot đào vàng dưới đáy biển

Nếu vượt qua thử nghiệm sơ bộ, những con robot sẽ đi vào vận hành trong 30 tháng để khai thác mỏ quặng có giá trị ước tính 1,5 tỷ USD.

robot-dao-vang-duoi-day-bien

Một mẫu robot đào vàng của công ty Nautilus.

Theo Discovery News, công ty khai thác mỏ Nautilus Minerals ở Toronto, Canada, sắp triển khai một đội robot dưới đáy biển Bismarck, gần Papua New Guinea, để đào vàng, bạc và đồng. Mỗi con robot to bằng một chiếc xe tải chở hàng.

Để hỗ trợ những con robot, Nautilus đang đóng một con tàu sản xuất, dùng làm nơi tập kết robot và xử lý quặng do chúng thu được. Theo kế hoạch, con tàu sẽ khởi hành đến Papua New Guinea vào đầu năm 2018.

Các con robot đào quặng có đặc trưng riêng và được thiết kế để hợp tác trong nhóm. Một con robot sử dụng trục xoay đối xứng với thanh cào làm từ hợp kim tungsten cacbua để đào xuyên qua vòi nước nóng phun ra từ mạch sulfur giàu quặng kim loại dưới đáy biển. Con robot khác sẽ đập nát những tảng đá bằng búa nện có đường kính 2,5 m. Robot còn lại sẽ đổ hỗn hợp đá nghiền nhỏ và nước vào đường ống nối với tàu sản xuất.

Phương Hoa (theo vnexpress)