Thứ hai, 26/7/2010, 17h07

Rối loạn tiền đình

Tôi năm nay 25 tuổi, gần đây tôi hay chóng mặt, căng thẳng. Nghe nói như vậy là do bị rối loạn tiền đình. Xin hỏi bác sĩ vì sao lại dẫn đến hiện tượng này?
Trần Lệ Hằng (Hà Nội)
Tiền đình là một hệ thống thần kinh kiểm soát thăng bằng trong di chuyển, cử động, phối hợp động tác của con người. Đây là hệ thống có cấu trúc phức tạp, bao gồm bộ phận tiền đình của ống tai, các sợi thần kinh dẫn truyền, nhân tiền đình ở não và tiểu cầu. Hệ thống tiền đình có thể bị tổn thương do nhiễm vi khuẩn, virut, chảy máu, khối u, ngộ độc, làm xuất hiện nhiều triệu chứng thường được gộp trong nhóm từ "rối loạn tiền đình". Biểu hiện rõ nhất của hội chứng này là các cơn chóng mặt, sự mất thăng bằng trong tư thế, sự thiếu đồng bộ và sự nhịp nhàng trong động tác. Việc điều trị phải theo căn nguyên gây bệnh, đây là bệnh có thể điều trị khỏi. Bạn cần đi khám để có được kết quả chính xác và điều trị kịp thời.
BS. Nguyễn Trung Kiên / SK&ĐS