Thứ bảy, 26/5/2018, 09h29

Ronaldo: Đừng so sánh tôi với Salah

Siêu sao của Real Madrid cho rằng anh có nhiều điểm trội hơn so với chân sút bên phía Liverpool, trước thềm trận chung kết Champions League mùa này.
Ronaldo không muốn bị so sánh với Salah.
"Ai cũng muốn so sánh tôi với một cầu thủ nào đó. Nhưng tôi khác với phần còn lại. Mohamed Salah cũng không giống bất kỳ ai", Cristiano Ronaldo nói với BT Sport khi đang chuẩn bị cho trận chung kết Champions League diễn ra ở Kiev (Ukraine). "Salah thuận chân trái, còn tôi thuận chân phải. Tôi thì cao, trong khi cậu ấy thấp. Tôi dùng cái đầu để chơi bóng. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau".
Salah đang có một mùa giải thành công với 44 bàn trên mọi đấu trường. Nhưng Ronaldo cho rằng đồng nghiệp cần chứng tỏ hơn nữa để trở thành cầu thủ đẳng cấp. "Salah vừa trải qua mùa giải chói sáng. Nhưng hãy xem trận đấu đêm thứ Bảy tuần này, cậu ấy sẽ làm được gì", CR7 nhấn mạnh.
Nếu cùng Real hạ Liverpool, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử năm lần vô địch Champions League. Ngay cả nếu thất bại, cựu cầu thủ Man Utd cũng tin rằng thành tựu của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên.
"Tôi đã để lại một di sản cho bóng đá. Dù mọi chuyện có ra sao, di sản vẫn ở đó. Tôi luôn muốn chơi bóng ở Champions League. Sẽ thật tuyệt nếu có chức vô địch thứ năm. Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn tập trung cho trận gặp Liverpool", siêu sao 33 tuổi nói thêm.
Xuân Bình (theo vnexpress)