Thứ ba, 28/4/2015, 22h04

Rớt lớp 10, học ở đâu?

Học viên học tại Trung tâm GDTX Q.Bình Thạnh
Năm học 2015-2016, các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM tuyển gần 65.000 chỉ tiêu (CT) lớp 10. Trong khi đó, theo số liệu tổng kết học kỳ I của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2014-2015 có gần 86.000 học sinh lớp 9. Như vậy, năm học tới có khoảng 21.000 em không được học trường THPT công lập. Vậy số học sinh này sẽ học ở đâu?
Nhiều lợi thế khi học GDTX
Theo thống kê, năm học 2015-2016, 26 trung tâm GDTX do Sở GD-ĐT TP.HCM quản lý sẽ tuyển 7.950 CT, giảm khoảng 1.600 CT so với năm học trước. Tuy nhiên, vẫn có một số trung tâm tiếp tục tăng CT như Trung tâm GDTX Q.1 tuyển 320 CT (tăng 20 CT so với năm học 2014-2015), Trung tâm GDTX Q.3 tuyển 270 CT (tăng 30), Trung tâm GDTX Q.4 tuyển 180 CT (tăng 45), Trung tâm GDTX Q.Tân Phú tuyển 585 CT (tăng 45)…
Ông Võ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm GDTX Q.3, cho biết: “Những năm gần đây, trung tâm chúng tôi thường tuyển đủ CT đề ra. Tuy nhiên, năm nay trung tâm quyết định tăng CT vì căn cứ vào số lớp ra trường nhiều, trung tâm có khả năng tiếp nhận học viên nhiều hơn”.
Theo nhận định của nhiều thầy cô giáo, chất lượng giáo dục ở các trung tâm GDTX ngày càng được nâng cao, trong đó số học viên tốt nghiệp THPT thường bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của thành phố. Chẳng hạn, tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 của Trung tâm GDTX Q.3 đạt 96%, Trung tâm  GDTX Q.Bình Thạnh đạt 87,6%, Trung tâm GDTX Q.10 đạt 87%...
Nói về lợi thế khi học hệ GDTX, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay: “Học viên GDTX sẽ học số môn ít hơn học sinh phổ thông nên có nhiều thời gian lấy lại kiến thức căn bản”. Ông Võ Ngọc Sơn phân tích thêm: “Ở hệ GDTX, học viên chỉ học 7 môn chính nên có nhiều thời gian ôn tập các môn xét tuyển ĐH, CĐ và đầu tư vào các môn ngoại ngữ, tin học. Hơn nữa học phí hệ GDTX chỉ khoảng 180.000 đồng/tháng, thấp hơn các trường ngoài công lập. Thực tế, thời gian qua Trung tâm GDTX Q.3 đã nhận hồ sơ xin học của một số học sinh phổ thông. Ngoài lý do gia đình chuyển chỗ ở, muốn thay đổi môi trường học tập thì có một số em xin chuyển để có thời gian đi học nghề, khi ra trường vừa có bằng tốt nghiệp THPT, lại vừa có bằng tốt nghiệp trường nghề”.
Ngoài những thuận lợi trên, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Trung tâm GDTX Q.10, cũng chia sẻ thêm: “Chất lượng đào tạo ở các trung tâm GDTX ngày càng được khẳng định qua số lượng học viên đỗ tốt nghiệp THPT, CĐ và ĐH hàng năm. Đặc biệt, năm nay các em học viên sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia chung với học sinh phổ thông, điều này cho thấy khi tốt nghiệp THPT, các em có cùng một tấm bằng như nhau, chất lượng giáo dục ở GDTX cũng ngang bằng với phổ thông”.
Hơn 30.000 CT vào trường THPT tư thục và TCCN
Ngoài hệ thống trường nghề, năm học 2015-2016 có khoảng 34 trường TCCN, CĐ do Sở GD-ĐT TP.HCM quản lý tuyển hơn 12.000 CT sau THCS, tăng khoảng 2.000 CT so với năm học 2014-2015. Bên cạnh đó, TP.HCM còn có hàng chục trường TC nghề, CĐ nghề do các bộ, ngành Trung ương quản lý cũng tuyển học sinh sau THCS.
Một trong những lợi thế cho học sinh học TCCN năm tới là những quy định ràng buộc về liên thông trong 2 năm (năm học 2013-2014 và 2014-2015) đã được tháo gỡ. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết: “Để thành công trong cuộc sống, vấn đề quan trọng không phải ở việc các em học ở cấp bậc nào mà là có tay nghề hay không. Nếu có tay nghề vững chắc, dù ở cấp bậc nào các em cũng thành công. Đặc biệt, thị trường lao động hiện nay đang rất cần lực lượng lao động giỏi tay nghề. Một trong những lợi thế cho các em là năm nay Bộ GD-ĐT đã có thông tư sửa đổi liên thông, theo đó các em có thể liên thông ngay sau khi học TCCN chứ không phải chờ đợi sau 36 tháng hoặc thi chung CĐ, ĐH. Như vậy, con đường liên thông sẽ được rút ngắn”.
Ngoài ra, năm học 2015-2016, TP.HCM còn có 85 trường THPT tư thục tuyển hơn 20.000 CT (tương đương với năm học trước). Phân tích lợi thế khi học ở trường THPT tư thục, ông Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: “Hầu hết trường THPT tư thục học 2 buổi/ngày hoặc nội trú nên các em có nhiều thời gian bổ khuyết kiến thức để tốt nghiệp THPT”. Trong khi đó hiệu trưởng một trường THPT tư thục ở Q.6 cho biết: “Hiện nay, trường THPT tư thục rất chú ý đến đào tạo kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ…”. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, một điểm phụ huynh học sinh cần lưu ý là học phí ở các trường này khá cao, thông thường khoảng 800.000 đồng/tháng trở lên.
Bài, ảnh: Dương Bình
Một trong những lợi thế cho học sinh học TCCN năm tới là những quy định ràng buộc về liên thông trong 2 năm (năm học 2013-2014 và 2014-2015) đã được tháo gỡ.