Thứ bảy, 10/6/2017, 19h37

Sách cho mẹ và bé “lên ngôi”

Vài năm trở lại đây, dòng sách dành cho mẹ và bé có sự phát triển ở Việt Nam. Đặc biệt, nhiều cuốn sách được viết bởi chính những người mẹ và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả.

Tác giả Uyên Bùi (bìa trái) trong một buổi giao lưu tại đường sách TP.HCM

Không liệt kê, máy móc

Khảo sát quanh các nhà sách lớn ở TP.HCM có thể thấy sách hướng dẫn cách chăm con, dạy con từ giai đoạn mang thai được dành riêng hẳn một kệ sách với vị trí thuận tiện, dễ thấy. Theo một nhân viên của hiệu sách, đây là những đầu sách bán chạy, được nhiều ông bố, bà mẹ trẻ tìm đọc. Sức lan tỏa của giáo dục sớm ngày càng rộng rãi còn nhờ vào sự phát triển của internet. Những bài viết chia sẻ cách dạy con từ khi còn sơ sinh, những tấm gương các bà mẹ đã thành công cùng những đứa con thông minh trước tuổi xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm dành cho phụ huynh trẻ.

Hiện tượng sách của Việt Nam trong lĩnh vực này có thể kể đến cuốn “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu” của nhà văn Hồ Thị Hải Âu với 6.000 bản được bán hết sau 10 ngày ra mắt và tiếp tục được tái bản. Cuốn sách là sự trải lòng của một người mẹ Việt Nam trong bối cảnh giáo dục, xã hội ở trong nước và chặng đường nuôi dạy con gái Lã Hồ Minh Khuê miệt mài kiên trì suốt 18 năm cho tới khi con gái chị nhận được học bổng của ĐH Harvard. Tác giả Hồ Thị Hải Âu cũng bày tỏ triết lý nuôi con theo quan điểm riêng của mình tới các bậc phụ huynh: “Trước hết là đảm bảo đứa trẻ đó được hạnh phúc từng ngày, được dạy dỗ tăng tiến từng ngày, được tập dượt từng ngày, trong từng tình huống sống để đáp ứng với lộ trình gia nhập vào đời sống xã hội tốt nhất. Vì triết lý nuôi dạy con của tôi là trao tặng cho con một tình yêu vô điều kiện, ân cần dẫn dắt con đi trong suốt 18 năm đầu đời, rồi sẽ thả cho con bay vào bầu trời của nó - nơi mà nó chung sống với người dưng, chứ không phải là tổ ấm của riêng chúng tôi nữa”. Quan điểm của tác giả được nhận được sự đồng tình của nhiều ông bố, bà mẹ.

Những cuốn sách giúp bố mẹ tự tin trong cách dạy con trẻ. Điều độc giả tìm thấy trong dòng sách dành cho mẹ và bé là những kinh nghiệm rất bổ ích, thiết thực. Đó cũng là lý do dòng sách này được các đơn vị làm sách gần đây chọn làm điểm nhấn trong các sự kiện sách, hướng đến đối tượng độc giả đặc thù. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng để xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình.

“Con nghĩ đi, mẹ không biết” của tác giả Thu Hà cũng “làm mưa làm gió” trên thị trường sách bởi những bài viết của tác giả sinh động, thiết thực chứ không phải sự liệt kê, máy móc. Đó là những trải nghiệm thật của một bà mẹ có hai con đang trong tuổi ăn, tuổi học, của một người làm việc với trẻ em liên tục suốt 20 năm, trong đó có 3 năm dạy học và 17 năm làm báo tuổi teen. Sự ảnh hưởng của dòng sách này còn được thể hiện rõ nét trong những cuốn sách best-seller của nhiều tác giả người Việt khi viết về kỹ năng dạy con. Trên thị trường sách, đã có rất nhiều cuốn sách hay viết về cách nuôi dạy con trên thế giới: Nuôi dạy con kiểu Nhật, kiểu Pháp, kiểu Mỹ, kiểu Do Thái... Do đó, khi những cuốn sách dạy con được viết bởi chính từ kinh nghiệm, cảm xúc của những tác giả người Việt đã thổi một luồng gió mới vào thị trường sách.

Kinh nghiệm từ những bài học qua sách

Có thể thấy điểm chung của những tác giả khi viết sách dành cho mẹ và bé là đều tôn trọng con, khuyến khích con nói lên suy nghĩ của bản thân, hướng con tới sự độc lập trong cách làm, cách nghĩ. Họ đã giúp những “bà mẹ bỉm sữa” dạy con nói không với cách bao bọc, “ủ” con quá mức. Chính điều này sẽ tạo nên một thế hệ ù lì, nhút nhát.

Trên thị trường sách Việt có nhiều đầu sách về chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận rằng đa phần đều là nội dung được dịch từ các sách nước ngoài. Do đó, một phần trong nội dung cuốn sách chắc hẳn sẽ không phù hợp với các gia đình Việt bởi sự khác biệt về suy nghĩ, quan niệm sống. Đó là điều dễ lý giải khi cuốn sách “Để con được ốm” của tác giả Uyên Bùi (đồng tác giả với bác sĩ Trí Đoàn) lại nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả, đặc biệt là những người mẹ trẻ. Bởi những câu chuyện nhỏ của chị Uyên Bùi với giọng văn thú vị dẫn dắt đến những lý giải mang tính khoa học và chuyên môn từ bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn đã cung cấp gần như đầy đủ mọi thắc mắc của các bà mẹ bỉm sữa. Độc giả cảm thấy gần gũi, thân quen, giúp họ xóa tan những âu lo, những suy nghĩ về cách chăm sóc trẻ khi ốm đau và cả khi khỏe mạnh.

Tác giả Phan Thị Hồ Điệp cũng làm “dậy sóng” thị trường sách trong nước với những sẻ chia của mình qua cuốn “Dưới sao mẹ kể con nghe” được đúc kết từ quá trình chị nuôi dạy con trai Đỗ Nhật Nam. Với chị, yêu thương không nhất thiết phải cho roi cho vọt mà là dạy con biết yêu thương, khơi gợi cho con tính sáng tạo, truyền cho con sức mạnh, niềm tin, hi vọng trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Yên Hà