Thứ bảy, 6/5/2017, 22h04

Sách hè cho thiếu nhi khởi sắc

Thị trường sách thiếu nhi đang “nóng lên” theo… nhiệt độ của ngày hè. Nhiều tựa sách của các tác giả trong và ngoài nước được xuất bản chuẩn bị cho mùa sách hè này thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Sách thiếu nhi luôn thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, độc giả nhí

Nhiều đơn vị mặn mà với sách thiếu nhi

Tại hội nghị các nhà xuất bản (NXB), chi nhánh NXB, công ty liên kết xuất bản và phát hành sách tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức mới đây, mảng sách thiếu nhi vẫn luôn là vấn đề thu hút trăn trở của những người quan tâm. Sách thiếu nhi đã có sự tăng trưởng tốt khi chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất (chiếm 25% trên tổng doanh thu sách). Theo tổng kết của Công ty Fahasa, doanh thu sách thiếu nhi tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Thể loại sách này dễ làm, dễ tiêu thụ, ít bị in lậu và ít bị tồn kho nên hiện nay có rất nhiều đơn vị làm sách thiếu nhi. Theo ông Nguyễn Kiểm, Chủ tịch Hội Xuất bản VN: “Nhiều đầu sách văn học, thiếu nhi bán mạnh trên thị trường là tín hiệu tích cực, tăng doanh thu 80%. Tuy nhiên, xu thế chung là các đơn vị xuất bản tư nhân thì phát triển, còn các NXB Nhà nước lại èo uột”.

Nội dung phong phú, tính giáo dục cao, hình thức đẹp... là những yêu cầu để sách thiếu nhi thu hút độc giả nhí. Hiện nay, thực tế là mảng sách thiếu nhi trong nước vẫn bị sách ngoại lấn át. Ước tính, từ 70-80% sách thiếu nhi hiện nay là sách dịch. Những “ông lớn” chuyên về mảng sách thiếu nhi như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ... cũng không thoát khỏi tình trạng này khi lượng sách thiếu nhi “ngoại” phát hành ra luôn vượt hẳn sách “nội”.

Làn gió mới cho sách thiếu nhi “nội”

Sách khoa học dành cho thiếu nhi luôn là đầu sách được “săn lùng” nhiều. Một sân chơi khoa học mới dành cho thiếu nhi được đều đặn tổ chức hàng tuần tại đường sách TP.HCM. Đến với sân chơi khoa học này, thiếu nhi sẽ khám phá và tự tay thực hiện các thí nghiệm khoa học vui. Mới đây, chủ đề “Nước biển có vị mặn và những câu hỏi về đại dương khác” lấy ý tưởng được trích từ quyển sách “Em muốn biết vì sao - Nước biển có vị mặn và những câu hỏi khác về đại dương” của tác giả: Anita Ganeri, Nguyễn Chí Tuyến dịch. Chính việc giải đáp những hiện tượng khoa học, những câu hỏi được tập hợp trong ấn phẩm “Em muốn biết vì sao” hay “10 vạn câu hỏi vì sao” bằng ngôn ngữ gần gũi nhất, dễ hiểu nhất và đầy tính trẻ thơ đã thu hút độc giả nhí. Một điều dễ nhận thấy là sách khoa học dành cho thiếu nhi hiện nay đa phần đều là sách dịch.

Sau “Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ếch Xanh” (tác giả Lê Hữu Nam), Saigon Books tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Biệt đội AHHV”, như một sự tiếp nối dòng sách thiếu nhi mà Saigon Books đang từng bước định hình.

Sách thiếu nhi luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh, độc giả nhí. Những tín hiệu vui về dòng sách thiếu nhi “thuần Việt” đã cho thấy mối quan tâm của một số cây bút và cần được “tiếp sức” hơn nữa để có sự khởi sắc. 

Tác giả của “Biệt đội AHHV” là Lê Anh Xuân - một nạn nhân chất độc da cam. Lê Anh Xuân mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh. Với một người mới tập tễnh bước chân vào con đường viết sách lại gặp khó khăn về sức khỏe như Lê Anh Xuân, thì việc cuốn sách còn những hạn chế là điều không tránh khỏi. Thế nhưng, Lê Anh Xuân đã thổi được hồn cho cuốn sách đầu tay. Đặc biệt, dù chỉ đọc sách rồi viết nhưng Lê Anh Xuân có cách viết dí dỏm, có cao trào, có những chi tiết bất ngờ khiến câu chuyện của mình trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, tác giả còn biết tiết chế và cất giấu các tình tiết để tạo nên sự hồi hộp và bất ngờ cho bạn đọc. Ngoài sức hấp dẫn đến từ câu chuyện, “Biệt đội AHHV” còn được minh họa bởi những bức tranh ngộ nghĩnh và sinh động từ các họa sĩ nhí, hai anh em Đặng Anh Quân (14 tuổi) và Đặng Khánh Linh (10 tuổi). Rục rịch khởi động mùa sách hè, thị trường sách thiếu nhi còn nổi bật với các tựa sách như: “Siêu nhân cua” và “Chúng mình bay đầy trời” của tác giả Võ Diệu Thanh, “Chiến công siêu phàm” của tác giả Mai Bửu Ninh, bộ ba cuốn sách “SuSu và GoGo đi Paris”, “SuSu và GoGo đi Tokyo”, “SuSu và GoGo đi Singapore” của tác giả Dương Thụy...  Trong đó có thể kể đến sự đổi mới bất ngờ của nhà văn Dương Thụy đã thổi một làn gió mới vào thị trường sách thiếu nhi trong nước. Trong sáng tác này, tác giả Dương Thụy sử dụng lối viết miêu tả sống động và kể chuyện duyên dáng, lồng vào cốt truyện những tình tiết bất ngờ. Nhà văn đã gửi gắm những bài học về kỹ năng nuôi dạy trẻ với thông điệp: khi ta thương yêu con trẻ thì cũng là khi ta cần thương yêu hơn cha mẹ mình. Bộ ba tác phẩm vừa được NXB Kim Đồng phát hành đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía độc giả.

Sách thiếu nhi luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh, độc giả nhí. Những tín hiệu vui về dòng sách thiếu nhi “thuần Việt” đã cho thấy mối quan tâm của một số cây bút và cần được “tiếp sức” hơn nữa để có sự khởi sắc.

Bài, ảnh: Yên Hà