Thứ tư, 16/10/2013, 08h10

Samsung tặng thư viện thông minh cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Học sinh đang sử dụng máy tính Sam sung
Vừa qua,Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina chính thức trao tặng Thư viện thông minh cho Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM).

Đầu tư thêm các thiết bị hiện đại cho phù hợp với nhu cầu của các em học sinh thành thị, mô hình Thư viện thông minh tại Trường Trần Đại Nghĩa được nâng cấp cao hơn, có tính năng tương tác hai chiều, không chỉ cung cấp đa dạng các tài liệu mà còn mang đến những giải pháp học, đọc, nghiên cứu chủ động, thông minh và sáng tạo nhất cho các em học sinh của trường.
Thư viện thông minh là dự án nâng cấp thư viện trường học tại các trường THCS và THPT vùng ven trên cả nước do Công ty Điện tử Samsung Vina thực hiện từ tháng 9-2011. Đây có thể được xem là mô hình thư viện hoàn chỉnh đầu tiên được giới thiệu đến học sinh trung học bao gồm 4 yếu tố: phần cứng và thiết bị; phần mềm quản lý thư viện; các đầu sách và báo được chọn lựa và giới thiệu bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục; các hoạt động đào tạo cho người quản lý thư viện và khuyến khích học sinh đọc sách. Tính đến tháng 9-2013, Samsung đã mang 23 Thư viện thông minh cùng 38.000 đầu sách đến với 21.000 em học sinh tại khắp các vùng miền trên cả nước.
Trong năm học 2013 - 2014, Samsung bắt đầu chuyên biệt hóa mô hình Thư viện thông minh theo điều kiện giáo dục và cơ sở vật chất của từng trường, nhằm tạo được tính ứng dụng thực tiễn cao nhất cho học sinh và giáo viên trong quá trình dạy và học. Theo đó, đối với các trường đạt chuẩn quốc gia, ngoài việc cung cấp các trang thiết bị phần cứng cùng phần mềm của một Thư viện thông minh tiêu chuẩn, Samsung còn trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại và thông minh nhất hiện nay như bảng tương tác điện tử hai chiều (Interactive Board) để phát triển những lớp học thông minh trong tương lai với các giải pháp công nghệ đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, TV thông minh với các ứng dụng mang tính vừa giải trí vừa học, máy tính bảng giúp các em tiếp cận với sách điện tử và truy cập thông tin dễ dàng hơn.

Giáo viên đang giảng bài cho học sinh bằng Bảng Tương tác (Interactive Board)
Một điểm khác biệt nữa so với mô hình thư viện thông minh trước đây là hệ thống máy tính xách tay thông thường được thay bằng màn hình hiển thị dùng công nghệ điện toán đám mây. Hệ thống này giúp cho việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu an toàn hơn. Như vậy, điểm nổi bật của mô hình Thư viện thông minh tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là nâng cao tính tương tác trong quá trình tiếp thu kiến thức cho các em từ việc đọc và học.
Sau Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, từ nay đến cuối năm 2013, mô hình thư viện tương tác cũng sẽ được xây dựng tại một số trường chuyên ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế. Trong năm học 2013 - 2014, 12 Thư viện thông minh sẽ tiếp tục được Samsung trang bị cho các trường học tại nhiều khu vực trên cả nước, nâng tổng số thư viện mà dự án thực hiện được lên 35 thư viện.
Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina - người trực tiếp đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu, chia sẻ: “Dự án Thư viện thông minh đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng trong suốt ba năm qua, đặc biệt đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học một cách rõ rệt tại 23 trường học mà chúng tôi đã đưa thư viện vào vận hành từ năm 2011 đến nay. Đó là một động lực và niềm tin lớn lao để Samsung tiếp tục nhân rộng mô hình này, giúp các em học sinh Việt Nam từ vùng nông thôn đến thành thị có cơ hội tiếp cận với nguồn tri thức mới một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Với cách triển khai đồng bộ, bài bản, quy trình quản lý chặt chẽ và nỗ lực hợp tác với các trường để duy trì hoạt động thư viện, chúng tôi tin rằng Thư viện thông minh sẽ là một mô hình thư viện của tương lai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đất nước”.
PV
Công ty Điện tử Samsung (Samsung Electronics) là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, viễn thông, truyền thông kỹ thuật số và công nghệ hội tụ kỹ thuật số với tổng doanh thu hàng năm đạt 187.8 tỷ USD. Với số lượng nhân viên lên đến 270.000 người tại 79 quốc gia trên thế giới, Công ty Điện tử Samsung gồm 9 ngành hàng hoạt động độc lập: Nghe nhìn, truyền thông di động, hệ thống viễn thông, hàng gia dụng kỹ thuật số, giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ hình ảnh số, bộ nhớ, chip hệ thống LSI và màn hình tinh thể lỏng. Được công nhận là một trong những thương hiệu toàn cầu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, Samsung Electronics cũng là nhà sản xuất hàng đầu về TV kỹ thuật số, chip bộ nhớ, điện thoại di động và màn hình tinh thể lỏng TFT hàng đầu thế giới.Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web www.samsung.com.vn