Thứ năm, 25/8/2016, 21h35

Sàn giao dịch sách điện tử: Thêm sự lựa chọn cho độc giả yêu sách!

Đem sách đến gần với độc giả là trăn trở của nhiều người làm sách hiện nay. Sàn giao dịch sách điện tử ra đời như một làn gió mới thổi vào thị trường sách điện tử đang phát triển khá èo uột tại Việt Nam.

Ông Peter Phạm, tác giả cuốn Giao dịch lớn giao lưu cùng độc giả tại lễ ra mắt sàn giao dịch ReBooks

Một tín hiệu vui

Vừa qua, sàn giao dịch sách điện tử mang tên ReBooks vừa ra mắt độc giả trong niềm vui chung của những người làm sách, yêu sách. Đây là tín hiệu vui cho thị trường sách điện tử, tạo cú hích để làm phong phú thêm các sản phẩm sách điện tử hiện nay.

Trước tiên, sàn giao dịch này sẽ tập trung vào mảng sách dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi với nhiều chủ đề như khoa học, phát triển tư duy, định hướng nghề nghiệp, đặc biệt là những sách giúp phát triển kỹ năng, tư duy độc lập... Một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay, mảng sách khoa học dành cho thiếu nhi dường như ít được quan tâm nhất. Dạo quanh một số nhà sách trên địa bàn TP.HCM có thể nhận thấy lượng sách được trưng bày nhiều nhất trên các kệ là sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích... Đây được xem là những loại sách bán chạy nhất, dễ tiêu thụ nhất tại các nhà sách hiện nay. Trong khi đó, lượng sách khoa học lại vô cùng khiêm tốn. Những đầu sách về khoa học có chất lượng dường như rất hiếm, chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các em.

Đọc sách khoc học không chỉ giúp trẻ khám phá thế giới mà còn tự khám phá chính bản thân mình với trí tưởng tượng, óc sáng tạo. Tuy nhiên, sự thiếu vắng mảng sách khoa học cho thiếu nhi hiện nay đang là bài toán khó đối với những người tâm huyết với vấn đề này. Đặc biệt, với thế mạnh về sách ngoại văn, đơn vị thành lập ReBooks là Công ty sách R Books sẽ có ưu thế trong việc đẩy mạnh xuất bản những ấn phẩm giáo dục bằng Anh ngữ. Chính vì lẽ đó, trong giai đoạn đầu hình thành, sàn giao dịch hướng đến đối tượng độc giả là thiếu nhi là điều đáng hoan nghênh.

Đẩy mạnh sách tác quyền

Theo đánh giá của ông Peter Phạm, tác giả cuốn Giao dịch lớn đồng thời là đại diện Công ty PGWM - đơn vị hợp tác với RBooks, “trong các kênh truyền thông thì sách vẫn là kênh đang có độ trễ nhất trong việc được truyền dẫn từ quốc tế về Việt Nam so với các kênh khác như phim, ca nhạc, báo chí… do các vấn đề về bản quyền và thời gian dịch thuật. Do đó, sàn giao dịch sách điện tử có thể sẽ rút ngắn được những khoảng cách trên”. Với thế mạnh về sản xuất sách ngoại văn cùng mối quan hệ với nhà xuất bản, tác giả nước ngoài, đơn vị thành lập sàn giao dịch sách điện tử Rebooks mong muốn đưa thị trường sách Việt đến gần hơn với thế giới. Đây có thể sẽ được xem là một kênh hiệu quả để đưa sách ngoại văn về Việt Nam và đưa sách của tác giả Việt ra thị trường nước ngoài.

Sàn giao dịch sách điện tử ra đời sẽ góp phần phát triển thị trường sách điện tử tại Việt Nam và là một bước hiện thực hóa một cách hiệu quả kênh lưu thông sách ngoại văn về Việt Nam và đưa sách Việt ra thị trường quốc tế.

Nói về hoạt động của sàn giao dịch sách, bà Phạm Thị Ngọc Châu, đại diện đơn vị thành lập Rebooks giải thích: “Cách thức hoạt động, mua bán của sàn giao dịch này cũng đơn giản như nhiều trang thương mại điện tử khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ bán sách mà còn sẵn sàng thực hiện giúp các tác giả khâu in, xuất bản hoặc quảng bá tác phẩm... Rebooks muốn kết nối chặt chẽ với tác giả Việt và thế giới”.

Theo đó, sàn giao dịch sẽ chọn lọc mua bản quyền tiếng Anh các ấn phẩm sách và dịch sang tiếng Việt, in ấn và phát hành. Ngoài ra, Rebooks cũng sẽ hợp tác với các tác giả Việt Nam, chuyển ngữ sang tiếng Anh để phân phối ra thị trường nước ngoài. Tạo ra sàn giao dịch điện tử đồng nghĩa với việc nhiều độc giả, tác giả Việt Nam và thế giới có thêm không gian để giao lưu, trao đổi và thưởng thức tác phẩm hay. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa người đọc và người viết cũng sẽ được rút ngắn, xóa rào cản ngôn ngữ trong việc tiếp cận những cuốn sách hay”.

Hiện, khu “Sách online” tại Hội sách mùa thu 2016 đang diễn ra tại Hà Nội cũng đã giới thiệu sàn giao dịch sách trực tuyến của các đơn vị xuất bản, phát hành; các điểm cài đặt miễn phí ứng dụng đọc sách điện tử, công nghệ mới trong xuất bản sách điện tử... Tại khu này, bạn đọc được hướng tới tiếp cận không gian tri thức thuận lợi và giá rẻ.

Thị trường sách điện tử được đánh giá là thị trường sách phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới trong thời gian qua. Tại Việt Nam, sau giai đoạn đầu phát triển mạnh, sách điện tử có phần trầm lắng hơn. Năm 2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản 76.300 tên xuất bản phẩm. Trong đó, có 2.774 xuất bản phẩm điện tử. Tuy nhiên, chỉ có hơn 1.100 sách điện tử được phát hành với 3,7 triệu lượt bán ra. Phần lớn xuất bản điện tử được chuyển từ giấy hoặc được xuất bản song song với sách giấy. Nguyên nhân chính được cho là vì thiếu một hệ thống phân phối tập trung, tạo sự đa dạng và thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận.

Bài, ảnh: Yên Hà