Thứ năm, 25/6/2015, 23h20

Sẵn sàng cho các tình huống MERS-CoV có thể xảy ra

Trước tình hình dịch bệnh MERS-CoV ngày càng phức tạp, chiều 25-6, Bộ Y tế đã họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống bệnh MERS-CoV.

Tại Hàn Quốc, ngày 25-6 ghi nhận thêm 1 ca mắc mới và 2 trường hợp tử vong. Đến nay, nước này ghi nhận 180 người nhiễm, trong đó tử vong 29 người.

Còn tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS-CoV. Tất cả các ca nghi ngờ đều âm tính với virus gây bệnh MERS-CoV. Tuy nhiên, Bộ Y tế luôn sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực ASEAN và tổ chức thế giới như WHO, CDC, IHR... để chủ động ứng phó hiệu quả với các vấn đề y tế công cộng, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh MERS-CoV có thể xâm nhập vào nước ta.

Mặt khác, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần chủ động tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra. Cụ thể, không nên đi đến các quốc gia đang có dịch bệnh MERS-CoV. Nếu phải đi, cần tìm hiểu kỹ thông tin dịch bệnh và áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng bệnh; hạn chế tiếp xúc người bệnh viêm đường hô hấp và người nghi nhiễm MERS-CoV, không đến bệnh viện (BV) khi không cần thiết. Nếu đến BV, cơ sở y tế, cần phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng, mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay...

Diễn tập phòng chống bệnh MERS-CoV tại BV Nhi đồng 1 sáng 25-6

Cùng ngày, BV Nhi đồng 1 đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh MERS-CoV. TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc BV - cho biết: Tới thời điểm này BV đã tổ chức 6 lớp tập huấn phòng chống bệnh lý MERS-CoV cho trên 1.700 bác sĩ, y tá và nhân viên của BV. Ngay cả bảo vệ, nhân viên giữ xe, nhân viên vệ sinh, nhân viên căng tin cũng được tập huấn. Đến nay BV đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư y tế, thuốc điều trị, thuốc khử trùng... để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, trong trường hợp có đông bệnh nhi, BV có thể huy động tới 120 giường.

BS.CKI Đinh Tấn Phương - Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Nhi đồng 1 - cũng cho biết: Ngoài phòng lọc bệnh, phòng cách ly ở Khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1 còn sử dụng các phòng ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị, cách ly các bệnh nhi nhiễm MERS-CoV. Với các trường hợp bệnh nặng, BV dành riêng phòng cách ly áp lực âm (đạt chuẩn quốc tế) để điều trị...

Trung bình mỗi ngày BV Nhi đồng 1 có khoảng 6 ngàn bệnh nhi đến khám và điều trị, cùng với đó là cả chục ngàn người là thân nhân bệnh nhi. Theo đó nguy cơ nhiễm chéo là rất lớn. Để tránh tình trạng này, “Với những ca nghi ngờ, ngay từ ngoài cổng, bệnh nhi và người nhà đã phải đeo khẩu trang y tế theo hướng dẫn của bảo vệ. Các trường hợp này đi qua chỗ nào thì ngay lập tức hộ lý xịt thuốc sát trùng chỗ đó”, BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - khẳng định.

Bài, ảnh: Kim Anh