Thứ ba, 14/8/2018, 21h17

Sẵn sàng cho năm học đầy năng lượng

Mt tun na (ngày 20-8) là hc sinh khi 10 ti TP.HCM tu trưng. Không phi là cơ s vt cht, chính vic n đnh tâm lý, gn kết làm quen cho hc sinh khi 10 mi là vn đ trng tâm đang đưc các trưng THPT thc hin.

Hi tri chào đón hc sinh khi 10 ti Trưng THPT Nguyn Chí Thanh

Trn an tâm lý ph huynh

“Thay đổi môi trường học mới, với những bỡ ngỡ mới, làm thế nào để phụ huynh có thể đồng hành cùng con như thời con còn học THCS?”. “Con tôi bản tính rất nhút nhát, thường chỉ chơi với những bạn quen. Giờ các bạn thân quen của con học ở những trường khác. Trong môi trường thầy cô và bạn bè hoàn toàn mới, làm thế nào để con có thể dễ dàng hòa nhập với bạn bè mới?”... Đó là những lo lắng, băn khoăn của các bậc phụ huynh có con em năm nay lên lớp 10.

Hiểu được những trăn trở của các bậc phụ huynh, Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM) đã tổ chức buổi gặp gỡ với phụ huynh học sinh khối 10. Mục đích không chỉ giải đáp những thắc mắc của phụ huynh mà còn chia sẻ những bí quyết để phụ huynh đồng hành cùng con trong một môi trường mới. Chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Thành Nhân chia sẻ: “Ngoài việc học, các em học sinh rất cần được rèn luyện kỹ năng mềm như tham gia các câu lạc bộ của trường. Phụ huynh nên tạo điều kiện và khuyến khích các em tham gia. Bên cạnh đó, ở bậc THPT, phương pháp học luôn đề cao sự tự giác, tính chủ động. Do đó, phụ huynh cần phải phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục các em tại nhà. Làm sao giúp các em có động lực để tự học và định hướng tương lai ngay từ bây giờ. Và đặc biệt là phụ huynh hãy là người đồng hành cùng nhà trường trong việc kiến tạo các hoạt động để giáo dục trẻ”. 

Theo thầy Ngô Hùng Cường (Phó Hiệu trưởng nhà trường), việc “đả thông tư tưởng” để phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình với con ở môi trường THPT là cực kỳ quan trọng. Bởi ở mỗi bậc học, các em học sinh sẽ cần những sự định hướng khác nhau. Tác động “đúng đắn” từ phía phụ huynh sẽ giúp nhà trường dễ dàng hơn trong việc giáo dục học sinh.

“Tưng bng” hi tri khi 10

Điều quan trọng nhất đối với học sinh vừa bước vào lớp 10, theo các nhà quản lý giáo dục, đó là phải ổn định được tâm lý cho các em, từng bước giúp các em làm quen và hòa nhập với môi trường mới.

Hc sinh khi 10 Trưng THPT Tân Bình phn khích trong hi tri chào năm hc mi

Với hơn 750 học sinh khối 10 chia vào 17 lớp, Trường THPT Tân Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã lên kế hoạch cho việc tổ chức buổi gặp gỡ các em vào giữa tháng 8 này. “Trong buổi gặp gỡ đó, các em sẽ được làm quen với lớp, với trường, với giáo viên chủ nhiệm để nắm các nội quy của lớp, của trường. Buổi gặp gỡ như cách để xốc lại tinh thần cho các em, để các em bỏ tư tưởng xả hơi. Bên cạnh đó, còn là vạch ra mục tiêu cho các em trong năm học mới”, thầy Phạm Thành Công (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình) chia sẻ.

Trong khi đó, tại Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), dự kiến cuối tháng 8 này Hội trại chào đón học sinh khối 10 sẽ được tổ chức. Bằng nhiều trò chơi vận động, hội trại sẽ gắn kết các thành viên mới lại với nhau, tạo ra không khí cộng đồng ngay trong lớp, trong trường. Đây cũng là hoạt động vừa được Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Phú, TP.HCM) tổ chức. Theo Phan Thảo Vy (Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh), từ những hoạt động đòi hỏi tinh thần tập thể sẽ kết dính những “lính mới” lại với nhau. Song song với đó, trại tập huấn cũng được Đoàn trường tổ chức, chỉ dành riêng cho học sinh khối 10, vừa tạo sân chơi kỹ năng đầu năm học vừa để “dung nạp” những thành viên mới vào Ban chấp hành Đoàn trường.

Còn tại Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Ngày hội các câu lạc bộ diễn ra vào đầu tháng 9 tới lại là sân chơi được các “lính mới” chờ đợi nhất. Theo ban tổ chức, hoạt động này vừa giới thiệu các câu lạc bộ trong trường, vừa tạo ra sân chơi học thuật cho học sinh khối 10.

Vốn “nổi tiếng” là một ngôi trường luôn chăm chút học sinh, để ổn định tâm lý và tạo sân chơi hứng thú, làm quen với môi trường mới, Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM) liên tiếp tổ chức những hoạt động chào đón học sinh khối 10. “Nhà trường tổ chức chào đón học sinh khối 10 nhằm để các em tự kết nối với nhau và làm quen với các anh chị khóa trên. Đồng thời cung cấp cho các em những hiểu biết về trường, những nội quy nhà trường mà các em cần nắm… Tất cả những hoạt động đó không chỉ giúp các em làm quen với ngôi trường mới mà còn kích thích các em bước vào một năm học mới đầy năng lượng”, thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng nhà trường) nhấn mạnh.

Yến Hoa