Thứ ba, 7/11/2017, 22h28

Sáng chế ứng dụng kiến thức liên môn

Vận dụng kiến thức liên môn cùng hiểu biết thực tế, một nhóm học sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4, TP.HCM) đã xây dựng thành công mô hình Môi trường lên tiếng.

Tuyết Thảo và Tấn Đạt đang thực hiện thí nghiệm với mô hình

Mô hình Môi trường lên tiếng đi sâu vào cảnh báo tác hại của biến đổi khí hậu, hiện tượng băng tan, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường đối với học sinh trong trường và toàn xã hội. Sản phẩm trên đã xuất sắc vượt qua 38 mô hình khác đoạt giải nhì cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật do Phòng GD-ĐT Q.4 tổ chức.

Chục lần thất bại

Đó là con số mà Phạm Nguyễn Tấn Đạt (học lớp 9A3, thành viên của nhóm) đưa ra khi nói về quá trình thực hiện mô hình. “Khó nhất là khâu làm cho miếng xốp chìm xuống mô phỏng hiện tượng băng tan do khí hậu nóng lên. Đầu tiên chúng em chỉ dùng xốp làm băng, nhưng xốp không thể chìm được. Sau đó chuyển sang dùng kính ép hai bên xốp nhưng do lực ép của nước, kính cũng vỡ và miếng xốp cũng không chìm. Rồi nhét cục sắt vào trong miếng xốp… Cuối cùng chúng em đúc bê tông cho khối xốp. Lúc đó khối xốp mới có thể chìm được”, Tấn Đạt cho biết.

Riêng việc vẽ mô hình cũng chiếm mất hơn 2 tuần của nhóm. Ròng rã suốt mấy tháng trời, liên tiếp là những ngày ở lại trường buổi trưa, những hôm chủ nhật tới trường mày mò tô vẽ, cùng những lần lên thư viện trường tìm tòi tài liệu. “Núi cao thì phải màu xám, trung du màu nâu gạch, xanh lá là đồng bằng và xanh nước biển là biển. Chỉ riêng việc tô màu nào, làm sao để màu bám tốt, không bị tan nhòe ra khi gặp nước cũng là cả vấn đề. Rồi gắn họa tiết mô phỏng nhà, xe cộ, cây cối lên mô hình…”, Trần Lê Tuyết Thảo (học lớp 9A7, thành viên của nhóm) chia sẻ.

Môi trường lên tiếng là mô hình mô phỏng mặt cắt của địa hình Việt Nam, gồm hai cục đá khô nằm dưới cục xốp mô phỏng băng. “Khi làm thí nghiệm, đổ nước vào đá khô sẽ tan ra, nước dâng lên nhấn chìm cục băng (xốp) và tràn vào khu vực mô phỏng đồng bằng, nhà cửa”, Tấn Đạt cho biết cơ chế hoạt động.

“Nếu không hành động, chúng ta sẽ bị nhấn chìm”

Đó là thông điệp mà mô hình Môi trường lên tiếng của nhóm muốn truyền tải. “Chỉ cần mực nước biển dâng lên thêm 65m thôi, cả TP.HCM sẽ biến mất”, Tấn Đạt cảnh báo.

Còn Tuyết Thảo cho biết, sở dĩ nhóm chọn chủ đề Môi trường lên tiếng vì đây là vấn đề thực sự gần gũi mà xã hội chúng ta đang phải đối diện hàng ngày. “Triều cường, nước ngập, nắng hạn…, ngày nào con người cũng phải chống chọi. Nhưng thực sự không phải ai cũng hiểu, đã đến lúc mỗi người cần phải hành động để bảo vệ chính chúng ta”, Tuyết Thảo bày tỏ.

Thầy Nguyễn Văn An (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ) cho biết: “Mô hình chủ yếu giúp học sinh nhìn ra hiện tượng băng tan, nước biển dâng cao khi khí hậu nóng lên sẽ kéo theo hậu quả ghê gớm, qua đó nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường ở mỗi học sinh, phụ huynh và cả thầy cô giáo. Thầy và trò thực hiện suốt từ đầu hè đến giờ để đưa ra một mô hình trực quan sinh động nhất, vừa vận dụng được các kiến thức liên môn như toán, lý, hóa, địa, mỹ thuật…, lại sinh động, gần gũi với các em trong những môn học”.

Yến Hoa