Thứ hai, 15/7/2013, 08h07

Sáng nay, thí sinh bước vào đợt thi cuối

Phụ huynh chờ TS thi ĐH ở đợt 1 ngày 4-7. Ảnh: M.Tâm
Sáng nay, 15-7, thí sinh (TS) trên cả nước bước vào đợt thi CĐ, cũng là đợt thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2013. Hôm qua, các TS đã có mặt tại HĐT để nhận phòng thi, chỉnh sửa lần cuối những sai sót.
Khối trường kỹ thuật lên ngôi
Riêng TP.HCM đợt này có trên 141.360 lượt TS, dự thi vào 22 trường CĐ tại 117 điểm thi. Khác với mọi năm, năm nay, những trường có đào tạo nhóm ngành kinh tế đã nhường ngôi vị dẫn đầu cho các trường kỹ thuật. Cụ thể, hằng năm, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại luôn chiếm lượng TS đông nhất thì năm nay chỉ có 18.554 lượt TS thi tại 16 điểm. Tương tự, Trường CĐ Tài chính Hải quan cũng có 18.226 lượt TS dự thi tại 17 địa điểm. Trong khi đó, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng vượt trội với 19.534 lượt TS, sẽ dự thi tại 13 địa điểm.
Kế đó, Trường CĐ Công thương có 14.910 lượt TS thi tại 8 điểm. Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức có trên 8.000 lượt TS dự thi tại 4 địa điểm. Trường CĐ Bách Việt có 7.426 lượt TS,  5 điểm thi. Trường CĐ Giao thông vận tải có 4 điểm thi với 4.486 lượt TS. Ở khối sư phạm, Trường CĐ Sư phạm Trung ương có gần 6.300 lượt TS, 5 điểm thi… Khối nghệ thuật, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có 5 điểm thi với gần 6.700 lượt TS…
Theo PGS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2013, đợt thi CĐ năm nay có gần 3.000 lượt TS dự thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, ĐH Đà Nẵng đã bố trí 3 điểm thi với 75 phòng thi và 216 cán bộ phục vụ công tác coi thi. Năm nay là năm đầu tiên ĐH Đà Nẵng tổ chức thi đợt 3. Điều này do đề nghị của Trường CĐ Công nghệ thông tin muốn được chủ động hơn trong công tác tuyển sinh cũng như lựa chọn các TS thực sự có năng lực đảm bảo cho đầu vào được tốt hơn. PGS.TS Trần Văn Nam nhấn mạnh, phát huy những kết quả tốt trong việc tổ chức các đợt thi trước, Hội đồng tuyển sinh quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, giáo viên trong việc nhắc nhở TS không được mang tài liệu, nhất là điện thoại di động vào phòng thi… Mặc dù là đợt thi có ít TS dự thi nhất nhưng các cán bộ coi thi không được lơ là trong công việc coi thi, cẩn trọng và kịp thời phát hiện những trường hợp mang máy ghi âm, ghi hình có chức năng thu, truyền tín hiệu vào phòng thi.
Theo ông Đỗ Quốc Anh (Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM), toàn kỳ thi ĐH-CĐ năm nay nói chung và đợt thi CĐ nói riêng được sự hỗ trợ rất kịp thời từ các lực lượng, ban ngành. Lực lượng công an không chỉ tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại những điểm thi mà còn chú trọng cả các điểm nóng như bến xe, nhà ga… Tương tự, ngành điện bên cạnh việc cử cán bộ túc trực tại mỗi địa điểm thi còn cung cấp số điện thoại để các trường có thể liên lạc nhằm giải quyết nhanh những tình huống khẩn cấp.
Đảo trật tự môn thi các khối
Cũng giống 2 đợt thi ĐH, điểm mới trong kỳ thi CĐ năm nay chính là việc Bộ GD-ĐT đảo trật tự môn thi các khối, mục đích không sắp xếp nhiều môn tự luận trong cùng một ngày. Vì vậy, đại diện các trường lưu ý rằng TS cần nắm kỹ lịch thi, tránh nhầm lẫn. Cụ thể, trong sáng nay, TS dự thi môn toán đối với các khối A, A1, B, D và môn địa với khối C. Buổi chiều nay, TS dự thi môn hóa đối với khối A, B; môn tiếng Anh với khối A1; môn lịch sử đối với khối C và môn ngoại ngữ với khối D. Ngày mai (16-7), buổi sáng TS thi môn vật lý đối với khối A, A1; môn sinh đối với khối B; môn ngữ văn đối với khối C và D.
Riêng đối với các môn năng khiếu, TS còn cần phải chú ý lịch thi được bố trí cụ thể bởi các trường. Chẳng hạn, tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, ThS. Nguyễn Nguyên Bình (Phó hiệu trưởng) cho biết, lượng TS thi khối M vào trường năm nay rất đông, đến hơn 6.000. Vì vậy, trường chia thành nhiều ca thi, TS cần nắm rõ lịch thi từng ca để đến đúng giờ, tránh trường hợp đi trễ, nhầm buổi gây xáo trộn cho công tác tổ chức.
M.Tâm - V.Yên
Trong đợt thi thứ 3 này, chương trình Tiếp sức mùa thi vẫn được ĐH Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn, các đơn vị chung tay tiếp sức cho TS. Bắt đầu từ ngày 12-7 đến ngày 16-7, có 36 điểm tiếp sức được tổ chức tại cổng trường thi, bến xe, nhà ga; hỗ trợ miễn phí chỗ trọ và vận động nhân dân cho thuê nhà trọ với giá ưu đãi từ 15.000 đồng/đêm đến 25.000 đồng/đêm; hỗ trợ cơm miễn phí, bản đồ Đà Nẵng, trà đá, xe ôm miễn phí, đội sinh viên tình nguyện giữ điện thoại di động...