Thứ ba, 23/8/2016, 21h27

Sáng tạo để phụng sự

Là cuốn sách do Lê Minh Vương, cử nhân khoa học môi trường, Trường ĐH Sài Gòn biên soạn (ảnh). Nội dung cuốn sách nói về những trải nghiệm thực tế của bản thân tác giả và tất cả những ý tưởng sáng tạo của các thành viên trong Nhóm thế hệ ưu tú (nhóm gồm nhiều thành viên trẻ, tốt nghiệp nhiều ngành nghề tại nhiều trường ĐH khác nhau nhưng cùng đam mê nghiên cứu khoa học) xoay quanh lĩnh vực môi trường và nông nghiệp bền vững. Theo đó, đề cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ tri thức với nhau thì giá trị của các ý tưởng sáng tạo, con đường từ lý thuyết đến thực tế sẽ trở nên ngắn nhất. Giá trị này cũng chính là thể hiện tinh thần phụng sự phục vụ xã hội - thông điệp sau cùng mà nội dung cuốn sách nói đến.

N.Trinh