Thứ bảy, 14/7/2018, 20h51

Sáng tạo từ vỏ trứng

Thy Nguyn Thành Tâm dy các bé to hình t v trng

“Thầy ơi, con bọ của con thế này đã được chưa ạ”; “Thầy ơi, con tô màu xanh cho con bọ được không ạ”… Lần đầu tiên, các em nhỏ tại TP.HCM đã có một buổi sáng miệt mài và háo hức với hoạt động mới toanh “Làm trò chơi từ vỏ trứng”. Hoạt động thú vị này do INNEDU (Tổ chức giáo dục tại TP.HCM) tổ chức nhằm mang đến cho trẻ một sân chơi mới và giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Buổi học có sự tham gia của nhà giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm (hiện là nghệ nhân tạo hình vỏ trứng từng đạt kỷ lục Guinness Việt Nam về tạo hình vỏ trứng nhiều nhất). “Những vỏ trứng tưởng rằng chỉ có thể bỏ đi nhưng chỉ cần một chút sáng tạo, tỉ mỉ, kiên nhẫn là đã biến thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh, đáng yêu và mang tính giáo dục cho trẻ”, thầy Tâm chia sẻ.

Trong buổi học, các em được tự tay làm những chú bọ cánh cứng đầy sắc màu từ... vỏ trứng chim cút. Trứng chim cút, sau khi ngâm trong nước chanh được tẩy thành màu trắng. Các em khéo léo tách lòng trứng và vỏ trứng sao cho vỏ trứng không bị... vỡ làm đôi và thổi hồn thành những chú bọ cánh cứng sinh động, ngộ nghĩnh.

Mải mê ngắm chú bọ cánh cứng vừa hoàn thành, Bảo Ngọc (9 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên em được thỏa thích nghịch “rác”, lần đầu tiên thấy vỏ trứng có thể “biến” thành những con vật dễ thương đến vậy. “Về nhà, em sẽ chỉ cho chị để cuối tuần hai chị em cùng làm. Em sẽ làm cả một thế giới động vật từ vỏ trứng”, Bảo Ngọc hồn nhiên nói.

Mong muốn cho con có những trải nghiệm mới trong mùa hè này, chị Ngô Bảo Lợi (ngụ Q.7) đã đưa cả 3 cô con gái đến tham gia hoạt động trên. Chị cho biết đây là một sân chơi rất thiết thực, thú vị với trẻ, tạo ra môi trường mới để cho trẻ thỏa sức sáng tạo những thứ mình thích. “Tôi nghĩ với việc tạo hình từ vỏ trứng, cha mẹ cũng có thể làm cùng con, chơi cùng con để tạo ra cho con một mùa hè đầy ý nghĩa, gắn kết tình cảm gia đình”, chị Lợi nói.

Tham gia vào hoạt động trên để “có thể dạy lại cho học sinh của mình”, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền (giáo viên Trường Tiểu học Bình Trị 2, Q.Bình Tân) đánh giá hoạt động này rất có ích cho người giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học. Bởi sẽ mang đến cho trẻ sự thích thú, hiểu biết thêm về những thứ xung quanh mình, đặc biệt là sẽ phát huy và kích thích được tối đa sự sáng tạo, tư duy của trẻ. “Mỗi trẻ sẽ có một sức sáng tạo và tư duy khác nhau, với những hoạt động thế này, trẻ sẽ được sống trong thế giới sáng tạo tuổi thơ của mình, giúp trẻ có cái nhìn tươi đẹp về xã hội. Đặc biệt, mỗi sản phẩm tạo ra lại giáo dục cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường mà không phải là những lý thuyết suông”, cô Huyền bày tỏ.

Là giáo viên dạy văn ở Trường THCS Kim Đồng (Q.5), sau khi tham gia vào sân chơi tạo hình, cô Diễm Phúc lại ấp ủ kế hoạch “kể lại Truyện Kiều đầy mới mẻ bằng những nhân vật được tạo ra từ vỏ trứng”. “Sự sáng tạo sẽ giúp học sinh tiếp cận môn văn một cách hứng thú và chủ động. Không những thế còn rèn cho các em tính kiên trì, nhẫn nại...”, cô Phúc chia sẻ.

Yến Hoa