Thứ ba, 19/6/2018, 22h15

Sao Việt bước ra từ mạng xã hội: “Sớm nở tối tàn”?

S phát trin ca mng xã hi đã cho nhiu bn tr có cơ hi đưc bưc chân vào làng gii trí, mang đến cho h cơ hi th hin đam mê ca mình.

Jang Mi tr thành cái tên đưc nhiu ngưi biết đến khi cover các ca khúc bolero đưa lên Youtube. Ảnh: M.H

Làn gió mi

Vài năm trở lại đây, điện ảnh Việt có thêm những làn gió mới là những diễn viên trẻ bước ra từ mạng xã hội. Trước khi đến với làng giải trí, họ là những gương mặt được giới trẻ biết đến qua trang cá nhân. Chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Em chưa 18, diễn viên Kaity Nguyễn trở thành một gương mặt triển vọng của làng giải trí trong nước. Trước đó, Kaity Nguyễn làm cư dân mạng xôn xao với video hát nhép ca khúc Destiny của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, thu hút cả triệu lượt xem. Ngoài ra, cô gái gốc Việt này còn sở hữu trang cá nhân có lượt theo dõi “khủng”. Những clip do Kaity Nguyễn hướng dẫn trang điểm trên Facebook, Youtube luôn thu hút sự theo dõi của người hâm mộ. Sau Em chưa 18, Kaity Nguyễn trở thành ngôi sao trẻ được nhiều nhà sản xuất và đạo diễn hướng đến.

Nhiều gương mặt mới nổi lên từ mạng xã hội đang xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh Việt. Đây được xem là xu hướng tất yếu của phim Việt hiện nay. Trước đây, sự xuất hiện của các ngôi sao, những gương mặt nổi tiếng luôn là bảo chứng doanh thu của phim Việt. Thế nên, cứ phim nào xuất hiện những nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Trường Giang, Thái Hòa, Minh Hằng… đã là một trong những yếu tố khiến nhà sản xuất an tâm hơn. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm nay, điều này thay đổi khi một số phim xuất hiện nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại thất bại về doanh thu. Do đó, không ít người nổi tiếng trên mạng xã hội đã có cơ hội được chạm ngõ làng điện ảnh Việt. Năm 2018 có thể nói là năm “đình đám” của Hoàng Yến Chibi và Jun Vũ sau khi bộ phim Tháng năm rực rỡ được công chiếu. Hai cô gái trẻ, tài năng ấy đều là những nhân vật nổi tiếng trên mạng từ tuổi mới lớn. Tay ngang đóng phim, họ đã và đang phần nào giúp cho diện mạo phim Việt thay đổi, trẻ trung và cuốn hút hơn với giới trẻ - khán giả chủ yếu của rạp chiếu phim hiện nay.

Đng đ “sm n ti tàn”

Không chỉ trong làng điện ảnh, ở lĩnh vực âm nhạc cũng có một số bạn trẻ nổi tiếng từ những ca khúc tự mình thể hiện trên trang cá nhân. Gần đây, hiện tượng livestream Hoa Vinh một lần nữa là minh chứng rằng trong thời kỳ công nghệ số và mạng xã hội phát triển, người trẻ có chút năng khiếu sẽ có cơ hội nổi tiếng là điều hoàn toàn có thật.

Thường xuyên livestream (ứng dụng truyền hình trực tiếp trên Facebook) để hát theo yêu cầu khán giả, Hoa Vinh là “hiện tượng âm nhạc” vừa mới nổi, được rất nhiều cư dân trên cộng đồng mạng nhắc đến. Trên Youtube, một kênh (channel) có tên “Hoa Vinh Official”, có đường dẫn về các trang cá nhân khác của Hoa Vinh hiện thu hút gần 250 nghìn lượt người theo dõi. Tổng số lượng người xem các video của chàng trai này cũng lên đến con số vài chục triệu. Với số lượng người xem đông đảo trên Youtube, số tiền mà chàng trai này kiếm được do Youtube chi trả cũng như tiền thu được từ quảng cáo là không nhỏ. Nhiều người yêu thích giọng hát Hoa Vinh hy vọng chàng trai trẻ này sẽ cố gắng thoát khỏi mác “anh chàng hát rong” hoặc “ca sĩ cover” (hát lại những bài hát nổi tiếng trước đó) để làm nên một ca sĩ chính hiệu.

Hoa Vinh không phải là “ca sĩ cover” đầu tiên nổi tiếng từ mạng xã hội. Rất nhiều bạn trẻ đã có cơ hội được đứng trên sân khấu thật từ những lần hát “vu vơ” trên mạng. Từ mạng xã hội, Jang Mi dần bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi tham gia một số gameshow ca nhạc. Vốn yêu thích dòng nhạc trữ tình, bolero và chơi được một số nhạc cụ, Jang Mi trở thành cái tên được nhiều người biết đến khi video cô hát trên xe buýt được đăng trên mạng xã hội vào tháng 7-2016. Những bản cover các ca khúc như Duyên phận, Vùng lá me bay, Trả lại thời gian, Phượng buồn… do Jang Mi thể hiện thu hút hàng triệu lượt xem và gần 400.000 người theo dõi trên Youtube. Dù giọng hát không nhiều nội lực nhưng cô vẫn chinh phục được người nghe nhờ sự trong trẻo, hồn nhiên.

Làn gió mi mà nhng gương mt tr bưc ra t mng xã hi mang đến đã to cho làng gii trí mt hơi th ca cuc sng hin đi. Tuy nhiên, điu đáng lo ngi là đã có mt s trưng hp ni lên t mng xã hi li b o tưng quá ln t s tung hô quá đà ca cư dân mng và truyn thông. Vì l đó nên dn đến s “sm n ti tàn” và kéo theo nhng hưng đi sai lch cho bn thân h. S cám d vt cht t showbiz d khiến h đánh mt nim đam mê và s nghiêm túc cn thiết đ đi đến thành công.

Làn gió mới mà những gương mặt trẻ bước ra từ mạng xã hội mang đến đã tạo cho làng giải trí một hơi thở của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là đã có một số trường hợp nổi lên từ mạng xã hội lại bị ảo tưởng quá lớn từ sự tung hô quá đà của cư dân mạng và truyền thông. Vì lẽ đó nên dẫn đến sự “sớm nở tối tàn” và kéo theo những hướng đi sai lệch cho bản thân họ. Sự cám dỗ vật chất từ showbiz dễ khiến họ đánh mất niềm đam mê và sự nghiêm túc cần thiết để đi đến thành công.

Yên Hà