Thứ bảy, 9/12/2017, 22h26

“Sao” Việt đau đầu vì... antifan

Khi mạng xã hội ngày càng phát triển, antifan (cách gọi chung dành cho những khán giả cực kỳ căm ghét một nghệ sĩ nào đó, và tìm đủ mọi cách để bài trừ, tẩy chay) ngày càng thể hiện sự thiếu văn hóa của mình.

Khán giả hâm mộ xem live show của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: K.N

Thích là... chửi

Bên cạnh lượng fan (người hâm mộ) hùng hậu, nhiều nghệ sĩ Việt còn có một lượng antifan cũng không hề nhỏ. Thế nên, như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, “sao” Việt cũng không ít lần “khiếp sợ” trước những hành động của antifan. Việc nổi tiếng nhanh chóng nhưng cũng lắm tai tiếng, scandal còn khiến nhiều sao như Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm, Chi Pu… sở hữu lượng antifan hùng hậu, ngang ngửa số người hâm mộ họ. Bên cạnh những fan trung thành luôn theo sát ủng hộ thì vẫn có một lực lượng antifan sẵn sàng tìm cách hạ bệ và “dìm hàng”.

Hội antifan của nhiều “sao” Việt không chỉ vài người mà lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người. Dường như họ chỉ cần theo dõi “nhất cử nhất động” của “sao” là tìm cách bôi nhọ không thương tiếc. Sở hữu một lượng fan hùng hậu khi xuất hiện ngày một dày đặc trên nhiều phương diện từ phim ảnh, tạp chí, quảng cáo, chương trình truyền hình, Chi Pu đang nỗ lực hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng trong làng giải trí. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ trẻ này cũng là đối tượng hướng đến của nhiều antifan. Ngay sau khi cô lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, Chi Pu nhận về “một rổ gạch đá” từ antifan. Và rồi từ đó, họ soi mói từ chuyện ăn mặc, phát ngôn... của Chi Pu để “hạ bệ” cô không thương tiếc. Sơn Tùng cũng là một trong những ngôi sao trẻ hiện nay có một lượng antifan khổng lồ. Để tăng tính rộng mở, đoàn kết, những antifan này còn lập các page anti với đủ tên gọi như “Hội anti và ghét phong cách M-TP Sơn Tùng”, “Anti kẻ đạo nhạc Sơn Tùng M-TP”…

Chi Pu hay Sơn Tùng chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp nghệ sĩ Việt phải chịu áp lực từ antifan. Chính những người “thích là chửi” này đã khiến nhiều sao đau đầu, mệt mỏi. Trước những trò lố của antifan, có người im lặng ngậm đắng nuốt cay, có người cầu xin antifan buông tha cho mình, có người không ngại ngần “tuyên chiến” trên mạng xã hội.

Không có hồi kết

Chuyện antifan gây rắc rối cho người nổi tiếng trong làng giải trí hiện nay xảy ra ngày càng nhiều và dường như sẽ không có hồi kết. Là người của công chúng, chắc chắn các nghệ sĩ không thể tránh khỏi việc có “người thương kẻ ghét”. Thế nên, antifan từ lâu đã được coi là một phần tất yếu của giới showbiz. Tuy nhiên, với những gì mà nhiều antifan đang thể hiện cho thấy sự thiếu văn hóa. Nhiều nghệ sĩ Việt chỉ biết “dở khóc dở cười” khi nhận về những tin đồn từ antifan. Đáng nói hơn, không ít antifan đi quá giới hạn của những trò đùa khi tung tin nghệ sĩ qua đời, bị đụng xe... Các nghệ sĩ như Nhật Kim Anh, Duy Mạnh, Phan Đinh Tùng... từng trở thành nạn nhân của những “trò lố” mà antifan dựng lên.

Điều 122 Bộ luật Hình sự có quy định về tội vu khống: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù đến bảy năm”.

Điều 122 Bộ luật Hình sự có quy định về tội vu khống: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù đến bảy năm”.

Vẫn biết rằng mạng xã hội là nơi tự do ngôn luận nhưng không phải vì tự do mà có quyền bôi nhọ, “dìm hàng” người khác. Đôi khi, những lời lẽ tưởng chừng như “vô thưởng vô phạt” của antifan lại ảnh hưởng đến mạng sống và tương lai của người nghệ sĩ. Trước những hành động thiếu văn hóa của antifan, ít nghệ sĩ nào có đủ thời gian kiên nhẫn để khởi kiện vì để truy ra người tung tin thất thiệt rất khó khăn, phức tạp. Do đó, nhiều antifan vẫn nhởn nhơ và tiếp tục làm những “trò lố” của mình với mục đích “ném đá” nghệ sĩ không thương tiếc.

Có thể nói, cuộc chiến giữa antifan với fan và thần tượng luôn luôn diễn ra, không bao giờ có hồi kết. Nhiều nghệ sĩ cư xử khôn ngoan bằng cách nỗ lực biến antifan trở thành fan ruột hay ít nhất cũng để giảm số lượng antifan. Tuy nhiên, con số này không nhiều. Trong thời đại công nghệ hiện đại hôm nay, mọi thông tin trên internet đều có thể lan tỏa nhanh chóng. Mạng xã hội cũng là nơi mang đến cho người trẻ nhiều kiến thức và những sân chơi bổ ích nhưng nó cũng có thể là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không khéo thì antifan cũng có ngày “đứt tay”.

Yên Hà