Thứ ba, 30/12/2008, 09h12

Sập giàn giáo, 1 người chết, 14 người bị thương

Giàn giáo bị sập khiến 15 công nhân tử vong và bị thương- ảnh Lê Nguyễn
Sự cố đã làm ít nhất một người tử vong tại chỗ và 14 người khác bị thương.

Rạng sáng nay, 30/12 trong khi gần 50 công nhân đang đổ bê tông ở tầng 3 tại công trình xây dựng cao ốc văn phòng và thương mại CR4-1 (TPHCM) với diện tích 6.300 m2 thì giàn giáo bị sập.

Đây là công trình do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng vào ngày 1/7/2008; nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông thi công và đơn vị tư vấn giám sát là công ty Sino- Pacific.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Thành Tài- Phó chủ tịch UBND TPHCM có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tìm hiểu vụ việc, đồng thời phong tỏa hiện trường công trình để ngành chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân và điều tra.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu- GĐ Sở Y tế TPHCM có mặt tại hiện trường và cho biết đã chỉ đạo cho bác sĩ Đỗ Quốc Huy- Phó giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương thành lập tổ cấp cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường để chuyền dịch, thở oxy và sử dụng thuốc giảm đau.

Công ty cao ốc văn phòng và thương mại CR4-1 nơi xảy ra sự cố- ảnh Lê Nguyễn

Sở Y tế cũng đã huy động 6 xe cấp cứu của các bệnh viện Trưng Vương, Đa khoa Sài Gòn, Nguyễn Tri Phương và Q.7 đến hiện trường cấp cứu đến hiện trường và chuyển 2 ca bị thương nặng do khối bê tông sập đè gây hội chứng vùi lấp về bệnh viện Trưng Vương; 12 ca còn lại được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Q.7 gần đó.

Trao đổi với Tiền phong bác sĩ Lê Thị Thanh Huyền- khoa cấp cứu Bệnh viện Q.7 cho biết 12 trường hợp đưa vào cấp cứu rạng sáng nay đã ổn định vì chỉ bị xây xát nhẹ.

Riêng 2 trường hợp nặng đang cấp cứu ở bệnh viện Trưng Vương theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ bị vỡ xương chậu, dập nát cẳng chân phải và ảnh hưởng đến nội tạng.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tháo dỡ khối bê tông để đưa nạn nhân tử vong ra ngoài và ngành chức năng vào cuộc để điều tra nguyên nhân sự cố trên.

Lê Nguyễn (Theo TPO)