Thứ ba, 21/3/2017, 09h53

Sập hầm mỏ ở Triều Tiên, 6 người thiệt mạng

Hôm 20/3, Triều Tiên bất ngờ công bố thông tin về vụ sập hầm mỏ từ hồi tháng 1 ở Nam Hwanghae khiến 6 công nhân thiệt mạng.

Sập hầm mỏ ở Triều Tiên, 6 người thiệt mạng
Hình minh họa.

Theo tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/1 ở mỏ Unryul, nơi khai thác quặng sắt lớn nhất nước này, khiến 7 công nhân bị mắc kẹt. Một người đã được giải cứu 10 ngày sau đó, 6 người còn lại thiệt mạng.

Tờ báo cho biết thêm, đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất xảy ra tại Nam Hwanghae kể từ khi mỏ Unryul được đưa vào khai thác.

Cũng theo tờ báo này, các công nhân đang nỗ lực “toàn diện” để sản xuất nhiều quặng hơn giúp cung cấp cho các nhà máy theo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm.

Nạn nhân may mắn sống sót tên Kim Kyong Nam cho biết, các công nhân có thể chạy đến nơi an toàn khi nghe thấy tiếng sập nhưng họ quyết định ở lại để kiểm tra tình hình bên trong.

Theo truyền thông quốc tế, việc Triều Tiên đăng tải thông tin về một vụ tai nạn lao động chết người là vô cùng hiếm. Các nhà quan sát Triều Tiên từng rất ngạc nhiên khi truyền thông nước này đưa tin nhiều quan chức chính phủ phải xin lỗi vì vụ sập căn hộ đang xây dựng ở Bình Nhưỡng vào năm 2014.

Phan Yến (TPO)

Theo Abcnews