Thứ ba, 17/7/2012, 23h07

Sập hầm vàng, 3 người chết, 7 người bị thương

 Trưa nay 17.7, một vụ sập hầm vàng đã xảy ra tại xã Nga Mi, huyện Tương Dương, Nghệ An làm 3 người chết, 7 người bị thương.

Một hầm vàng bị sập vào năm 2011 tại huyện Tương Dương làm 2 người chết - Ảnh: K.Hoan
Vụ sập  vàng xảy ra lúc 11 giờ 30 phút tại bản Vong Môn, xã Nga Mi.
Ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết một nhóm gồm 10 người dân địa phương đang khai thác vàng sa khoáng dưới hầm sâu bên con suối chảy qua bản thì bất ngờ hầm bị sập.
Một khối lượng lớn đất đá đã vùi lấp nhiều người đang ở phía dưới hầm.
Trong đó, 3 người ở dưới đáy hầm đã tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi), Lò Văn Tú (22 tuổi), đều ngụ bản Vong Môn, Vi Văn Cả (18 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương). 
Lực lượng cứu hộ huyện Tương Dương chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đất đá.
Bảy người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Tương Dương.
Theo ông Hợi, nguyên nhân sập hầm có thể do những người đào vàng đã khoét hầm theo kiểu hàm ếch nên bị đất ở phía trên đổ sập xuống. Vụ khai thác vàng này được xác định là trái phép.
 
theo TNO