Thứ sáu, 1/9/2017, 15h03

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính - Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing: Giữ nguyên học phí sau khi sáp nhập

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định sát nhập cho lãnh đạo hai trường

Sáng 31-8, Trường ĐH Tài chính - Marketing chính thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường CĐ Tài chính Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Đức Long - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã có lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển. Trải qua hơn 4 thập niên đó, tập thể nhà trường đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong sự nghiệp GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng đội ngũ, đầu tư phát triển CSVC và tài chính. Hiện nay, trường là cơ sở GDĐH có uy tín - thương hiệu thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý ở TP.HCM và khu vực phía Nam.

TS. Hoàng Đức Long nhấn mạnh: “Là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc nhóm Trường đầu tiên  được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo NQ số 77/NQ-CP của Chính phủ. Cơ chế tự chủ đã đem lại cho trường nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng là thử thách không nhỏ trong sự nghiệp GD-ĐT của nhà trường”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định Hiệu trưởng nhà trường cho TS. Hoàng Đức Long

Cũng theo TS. Hoàng Đức Long - trong bước đường phát triển đi lên thời gian qua, cả hai trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sát từ lãnh đạo Bộ Tài chính, từ các Vụ, Cục chức năng của Bộ, nghiên cứu, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn về đội ngũ giảng viên, CSVC. Nhưng hiện tại, nhà trường vẫn đang rất khó khăn về CSVC. “Đây có lẽ là bài toán khó có lời giải để có kết quả như mong muốn đạt chuẩn về đất đai và CSVC của một cơ sở GDĐH” - TS. Hoàng Đức Long cho hay.

TS. Hoàng Đức Long khẳng định: “Việc sáp nhập hai trường là một chủ trương đúng, có ý nghĩa chiến lược trong định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Đón nhận chủ trương này, cán bộ - công chức - viên chức và sinh viên hai trường với nhiều tâm trạng khác nhau. Vui có, buồn có, thậm chí có những tâm tư, lo âu. Song tập thể hai trường cơ bản đồng thuận. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hết sức mình để đưa nhà trường vươn lên đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp lãnh đạo và sự mong đợi của xã hội”.

Về nhân sự, TS. Hoàng Đức Long - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng. Trường có tất cả 7 phó hiệu trưởng.

Th.S Hứa Minh Tuấn - Phó hiệu trưởng, cho biết: “Sau khi sáp nhập, tất cả mọi hoạt động về tuyển sinh, đào tạo… trong năm học này vẫn không có gì thay đổi. Đặc biệt, mức học phí của sinh viên các bậc học vẫn được giữ nguyên như các thông báo trước đó”.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính - Hải quan vào Trường ĐH Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập này theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó UBND TP.HCM đã có công văn trả lời Bộ Tài chính về việc xin ý kiến chủ trương hợp nhất 2 trường này. Theo đó, UBND TP.HCM ủng hộ việc hợp nhất và lưu ý cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định Phó hiệu trưởng nhà trường

Trường ĐH Tài chính - Marketing là một trong các trường công lập đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động. Đến đầu năm 2017, trường này đào tạo 11 ngành, có trên 450 giảng viên cơ hữu và trên 17.000 sinh viên theo học.

Trường CĐ Tài chính - Hải quan được thành lập năm 2005 trên cơ sở tổ chức lại Trường CĐ Tài chính kế toán IV, Trường CĐ Hải quan và Phân viện TP.HCM (thuộc Học viện Tài chính). Trường có 250 cán bộ, giảng viên tính đến năm 2016 (trong đó trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 75%).

Theo định hướng phát triển, năm 2020 Trường ĐH Tài chính - Marketing là một trường ĐH đa ngành, đa cấp độ và là một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực.

Quang Huy