Thứ sáu, 24/7/2009, 14h07

Sắp ra mắt các hiện diện thương mại của Việt Nam tại Campuchia

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Vietnam Airlines (VNA) đầu tuần tới sẽ công bố việc ra mắt những hiện diện thương mại của họ ở Phnom Penh (Campuchia).

Những hiện diện này gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), Hãng hàng không quốc gia Campuchia Angkor Air, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển (IDCC), Công ty cổ phần Bảo hiểm Campuchia-Việt Nam (CVI).

Thông tin trên được công bố tại cuộc họp báo chiều 23-7 tại Hà Nội. Theo Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà, IDCC có sự góp vốn giữa BIDV và Công ty Phương Nam với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đô la Mỹ. CVI do IDCC nắm giữ 90% vốn, trước mắt nhắm vào thị trường bảo hiểm hàng không. BIDC là ngân hàng được tái cấu trúc từ một ngân hàng của Campuchia thông qua việc mua lại một ngân hàng con ở thị trường này và bổ sung thêm phần vốn 50 triệu đô la Mỹ vào vốn điều lệ.

Angkor Air được thành lập với sự giúp đỡ của VNA. Tổng giám đốc VNA, ông Phạm Ngọc Minh nói rằng hãng sẽ khai trương tuyến bay Phnom Penh - Xiêm Riệp vào ngày 27-7.

Theo thống kê của Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, hiện đã có khoảng 400 doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động tại Campuchia. Ông Trần Bắc Hà cho hay có thể Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia sẽ được thành lập và BIDV sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin về thị trường này.

Theo TBKTSG