Chủ nhật, 8/7/2012, 21h07

Sát hại người yêu vì ghen

Biết bạn gái có "tình địch" và đưa về ở chung phòng, Hồng đã lên cơn ghen tuông đâm chết người yêu rồi bỏ trốn.
Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để làm rõ hành vi giết người. Hồng là nghi phạm sát hại bạn gái.
Trước đó, rạng sáng 4/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ với nhiều vết đâm trên cơ thể ở vườn cao su thuộc ấp Bầu Bền (xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên). Gần đó là con dao cạo mủ cao su dính đầy máu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Đặng Thị Phúc (23 tuổi, ngụ Tân Biên).
Ngay trong đêm, Công an huyện Tân Biên đã cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh có mặt, khám nghiệm tại hiện trường và tử thi. Từ manh mối con dao để lại hiện trường, qua truy xét quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định, Hồng chính là nghi can sát hại cô gái.
Công an tỉnh Tây Ninh đã chia thành nhiều tổ chốt chặn các đường tiểu ngạch sang biên giới, không để kẻ thủ ác trốn sang Campuchia. Sau nhiều ngày bí mật phục kích, các trinh sát đã bắt giữ Hồng khi hắn chuẩn bị tẩu thoát.
Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận do ghen tuông nên dùng dao cạo mủ cao su đâm chết Phúc. Cả hai yêu nhau được 2 tháng nay, Hồng xin vào làm công nhân cạo mủ cao su chung với Phúc và ở trọ gần đó. Khi Phúc có bạn trai mới, tình cảm giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tối 3/7, Hồng phát hiện Phúc dẫn bạn trai mới về ngủ qua đêm tại phòng trọ của mình nên nảy sinh ý định hại người yêu. Rạng sáng 4/7, Hồng đến lô cao su nơi Phúc đang làm để nói chuyện và đã xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, Hồng đã dùng dao cạo mủ cao su đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hồng ném dao rồi bỏ trốn.
 
theo VNE