Thứ ba, 7/2/2017, 21h13

Sau Tết, các tour du lịch vẫn rộn ràng

Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc nhưng ngành du lịch vẫn rộn ràng. Du xuân sau Tết trở thành dịp để mọi nhà đi du lịch ngắm cảnh xuân, đồng thời cầu may mắn, bình an cho dịp năm mới.

Du khách hành hương đến miếu bà Chúa Xứ - núi Sam (Châu Đốc - An Giang)

Du xuân tâm linh “hút” khách

Đáp ứng nhu cầu của du khách sau Tết, các công ty lữ hành đã chuẩn bị sẵn sàng các tour du lịch lễ hội, du lịch tâm linh về nguồn cho khách nội địa. Với tâm lý truyền thống của người Việt Nam, vãn cảnh chùa chiền luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho những tour du lịch đầu năm. Theo đại diện của Vietrantour, “sau Tết, nhiều công ty lữ hành đều linh hoạt tổ chức các đường tour vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái, lễ Phật nguyện cầu bình an, tài lộc và hạnh phúc trong những ngày đầu năm của du khách”.

Dẫn đầu trong nhóm tour du xuân sau Tết được khách du lịch lựa chọn vẫn là chùm tour đi lễ đền, chùa trong nước 1-3 ngày có giá dao động từ 700.000 đồng đến dưới 3 triệu đồng tới các điểm đến linh thiêng kết hợp vãn cảnh. Lễ hội xuân Yên Tử là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất miền Bắc, diễn ra từ mùng 10 tháng giêng và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Đây là điểm đến thu hút nhiều tăng ni, phật tử và du khách nhiều nơi tìm về lễ Phật, cầu bình an. Đường tour Tam Đảo - tham quan Thiền viện Trúc Lâm, tour hành hương miếu bà Chúa Xứ - núi Sam, tour hành hương Nam Định, tour Lạng Sơn, Mẫu Tam Cờ, Mẫu Thượng, đền Cấm, đền Kiếp Bạc… cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Ngoài ra, chùm tour liên tuyến Phú Yên - Quy Nhơn đưa du khách đến khám phá những vùng đất còn hoang sơ, hấp dẫn trong dải du lịch biển Nam Trung bộ, nhiều điểm du lịch như đảo Bé (xã An Bình), thắng cảnh chùa Hang, chùa Đục, hang Câu ở Lý Sơn (Quảng Ngãi)... cũng đều đông khách.

Ngay sau dịp Tết âm lịch, Vietravel đã đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như giảm giá tour trực tiếp, tặng quà đi tour... dành cho các khách hàng đăng ký đi du lịch trong nước, nhằm kích cầu du lịch nội địa cũng như hưởng ứng năm du lịch Tây Bắc.

Du lịch nước ngoài, tuyến hành hương Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Srilanka… được khách hàng là tín đồ Phật giáo yêu thích với ý nghĩa một chuyến đi đầu năm may mắn, trọn vẹn. Các nhóm tour hành hương nước ngoài cũng được nhiều du khách quan tâm như cụm tour 3-4 ngày với mức giá dưới 30 triệu đồng gồm: tour Bali (Indonesia) - chiêm bái đền thiêng Tanah Lot, Tirta Empul “suối thánh” giá 20,9 triệu, hành hương miền bảo tháp Myanmar giá từ 11,9 triệu, tour Siem Reap (Campuchia)...

Đắt dịch vụ thuê ô tô tự lái

Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ một nhà xe tư nhân ở Q.5 cho biết: “Giá cho thuê ô tô tự lái đến thời điểm này vẫn chưa trở về mức giá thuê của ngày thường bởi vẫn còn thời điểm du xuân của nhiều gia đình. Thuê xe 16 chỗ dành cho 3 gia đình, mức giá có thể đắt hơn khoảng 30% so với giá ngày bình thường nhưng nhiều gia đình vẫn lựa chọn hình thức di chuyển này bởi sự tiện lợi, chủ động”.

Sau Tết Nguyên đán, không có hiện tượng “cháy xe” nhưng dịch vụ thuê xe ô tô đi du xuân sau Tết về các khu di tích, đền chùa, lễ hội năm nay cũng khá sôi động. Do nhu cầu du xuân bằng xe ô tô tăng cao nên nhiều nhà xe tư nhân thường hoạt động hết công suất và giá cũng tăng mạnh.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ một nhà xe tư nhân ở Q.5 cho biết: “Giá cho thuê ô tô tự lái đến thời điểm này vẫn chưa trở về mức giá thuê của ngày thường bởi vẫn còn thời điểm du xuân của nhiều gia đình. Thuê xe 16 chỗ dành cho 3 gia đình, mức giá có thể đắt hơn khoảng 30% so với giá ngày bình thường nhưng nhiều gia đình vẫn lựa chọn hình thức di chuyển này bởi sự tiện lợi, chủ động”.

Theo khảo sát tại một số cơ sở chuyên kinh doanh cho thuê xe du lịch, đến thời điểm này, các xe 7 chỗ hay xe 16 đều đã được khách hàng đặt trước đến hết tháng giêng. Với loại xe ô tô 4 chỗ đã thưa khách hơn so với trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Khách thuê xe tự lái trong ngày thường không có xe, giá đắt và phải chấp nhận thuê xe trong ngày có lái và mức giá cao hơn.

Theo chị Trần Thúy Hoa, hướng dẫn viên du lịch của đơn vị lữ hành Saigontourist: “Khi lựa chọn hình thức du lịch bằng xe ô tô tự lái, du khách nên có sự chuẩn bị, lựa chọn lịch trình đi phù hợp với nhu cầu, sở thích cũng như điều kiện tài chính, thời gian. Cần tranh thủ đặt phòng khách sạn càng sớm càng tốt để có được tấm vé tốt nhất với giá thành phải chăng, tránh tình trạng bị hét giá. Ngoài ra, du khách nên lưu sẵn số điện thoại đường dây nóng của chính quyền địa phương để nhờ can thiệp trong trường hợp cần thiết”.

Những tưởng không khí du xuân sau ngày mùng 10 (âm lịch) sẽ trở nên trầm lắng nhưng lượng khách du lịch vẫn tăng đáng kể. Du xuân sau Tết đã trở thành nhu cầu của nhiều cá nhân và gia đình.

Bài, ảnh: Yên Hà