Thứ sáu, 16/12/2011, 20h12

Sau Tết Nguyên đán, Hà Nội mới điều chỉnh giờ học, giờ làm

Việc điều chỉnh nhằm tránh gây xáo trộn trước kỳ nghỉ. Thời gian học của khối Mầm non, Tiểu học, THCS cũng được thay đổi.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc điều chỉnh giờ học, giờ làm trên địa bàn sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/2/2012 thay vì ngày 1/1/2012 nhằm tránh gây xáo trộn trước kỳ nghỉ.
Đến ngày 12/12 vừa qua, Thường trực Thành ủy nghe báo cáo lần cuối và có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh giờ như sau:
Nhóm sinh viên, học viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; học sinh các trường THPT: Thời gian lớp học sáng bắt đầu từ trước 07h00; lớp học chiều kết thúc sau 19h00.
Nhóm học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Thời gian bắt đầu học ca sáng từ 8h00 và kết thúc ca chiều vào 17h00, có bố trí giáo viên nhận các cháu từ 7h30 sáng và trả các cháu đến 17h30; Cán bộ Công chức, viên chức (cả Trung ương và Hà Nội): Thời gian bắt đầu làm việc từ 8h00 và kết thúc vào 17h00.
Nhóm Trung tâm thương mại, dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính): Thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 9h00 và kết thúc giờ làm việc buổi chiều sau 19h00.
Các nhóm đối tượng khác giữ nguyên không thay đổi.
Như vậy, theo phương án mới này, giờ làm và giờ học của phụ huynh là cán bộ công chức và các con học mầm non, tiểu học sẽ vẫn trùng giờ. Chỉ có điều, các trường được yêu cầu có bố trí giáo viên đón sớm và trả muộn.
Nguồn VnMedia