Thứ sáu, 23/6/2017, 19h48

Sau thi ngoại ngữ, sĩ tử đội mưa ra về

Phụ huynh mặc áo mưa xếp hàng dài đợi con trong cơn mưa lớn

Mưa lớn sau khi thi môn thi ngoại ngữ chiều nay (23-6), sĩ tử được đội sinh viên tình nguyện che dù hỗ trợ ra về.

Chiều nay, hơn 756.900 sĩ tử cả nước bước vào thi môn thứ tư, ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút (đạt tỷ lệ 99.6%). TS thi tại  2.459 địa điểm. Trước đó, vào buổi sáng, các em cũng đã hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với thời lượng 150 phút.

Tại TP.HCM, mưa lớn bất ngờ ngay thời điểm TS kết thúc giờ làm bài. Nhiều điểm thi, hàng chục dù, áo mưa được đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi chuẩn bị sẵn, che chắn, đưa TS ra cổng.

Sĩ tử được che dù dắt ra tìm phụ huynh
Chen qua dòng xe cộ để qua đường
Đường rất đông do phụ huynh đứng đợi cùng dòng xe không ngừng lưu thông
Một số thí sinh tự về nhờ có mang dù
Số khác được phụ huynh vào tận cổng đón
Một số em tự chịu ướt ra về không cần che dù

Ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 10 phút trước khi hết giờ, sinh viên tình nguyện đã bung dù sẵn để sẵn sàng hỗ trợ TS. Vào đúng thời điểm hết giờ, TS rời phòng thi, mưa bất ngờ trút mạnh, nhiều sĩ tử lúng túng tìm cách ra về.

Điểm thi Trường THPT Marie Curie, phụ huynh đậu xe hàng dài, đồng loạt mặc áo mưa đợi đón con em. Nhiều sĩ tử đã không nhận diện được cha mẹ do phụ huynh bị che khuất bởi áo mưa. TS xếp hàng trong trường, lần lượt được các chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM che dù đưa ra tìm phụ huynh. Cả chiếc áo mưa cũng được căng dài để che cho nhiều nhóm sĩ tử.

Hào hứng khi gặp phụ huynh sau giờ thi
Đoạn đường trước cổng trường khá đông do vừa có xe đậu vừa có xe di chuyển
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn giao thông trước cổng điểm thi
Sốt ruột chờ con
Căng áo mưa che cho nhóm thí sinh

Sinh viên Võ Thanh Tuấn (Đội phó đội Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: Ngày đầu thí sinh đến làm thủ tục dự thi đã gặp mưa lớn, do đó, đội em chuẩn bị sẵn gần 20 cây dù và áo mưa nhằm hỗ trợ TS khi cần thiết. 30/  400 sinh viên tình nguyện “tiếp sức” tại điểm thi này, gần như chiến sĩ nào cũng ướt. “Sinh viên tình nguyện ướt cũng không sao, cố gắng để TS được khô ráo, không bị ảnh hưởng sức khỏe để thi tốt các môn tiếp theo”, Tuấn cười cho biết.

Mê Tâm