Thứ năm, 6/9/2012, 19h09

Say rượu tông chết người, lãnh án 7 năm tù

TAND H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) sáng 6.9 tuyên phạt Bùi Tấn Việt (29 tuổi, ở thị trấn La Hà, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), 7 năm tù giam vì tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Chiếc xe tải gây tai nạn
Chiều 18.2.2012, Bùi Tấn Việt sau khi uống rượu đã điều khiển xe tải BKS 76M- 2694 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng bắc - nam.

Khi đến địa phận thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), do không làm chủ tay lái, Việt cho xe chạy lấn phần đường dành cho người đi xe gắn máy ngược chiều. Ngay sau đó, xe tải này đã tông liên tiếp vào hai xe máy BKS 76C1-015.51 và 76V3-7883.

Hậu quả, cả 5 người đều ở xã Bình Thanh Đông, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi trên 2 máy bị thương vong, trong đó vợ chồng anh Phan Thanh Hùng (38 tuổi) và chị Lê Thị Mến (36 tuổi) chết tại chỗ.
Theo TNO