Thứ ba, 8/6/2010, 08h06

Scholes giải thích lý do không dự World Cup

Tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes vừa tiết lộ lý do vì sao anh từ chối tham dự World Cup 2010 cùng ĐT Anh.
Sau Euro 2004, Paul Scholes đã quyết định chia tay ĐTQG để tập trung thi đấu cho M.U. Tuy nhiên tiền vệ kỳ cựu này đã bất ngờ có cơ hội phụng sự Tam sư khi HLV Fabio Capello kêu gọi anh trở lại ĐTQG dự World Cup 2010. Thế nhưng Paul Scholes đã khước từ lời hiệu triệu của Don Capello. Và hôm nay Scholes  đã lên tiếng giải thích vì sao anh từ chối cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện 1 lần nữa với mình: dự World Cup trên tư cách là cầu thủ.
“Đó là một quyết định rất trọng đại và tôi đã không có đủ thời gian để cân nhắc đến điều đó, vì thế tôi quyết định từ chối”, Paul Scholes mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Oldham Evening Chronicle.
Lão tướng của M.U nói tiếp: “Nếu họ hỏi tôi sớm hơn có lẽ tôi đã chấp nhận. Tôi nghĩ mình khó có thể hòa nhập với những cầu thủ đã thi đấu hơn 2 năm với nhau và trong suốt chiến dịch giành vé dự World Cup.
Thực tế rằng tôi nhận được cuộc gọi quá muộn. Nếu tôi nhận lời, tôi sẽ khiến một cầu thủ nào đó mất suất dự World Cup. Tôi không muốn làm thế. Vì thế tôi đã từ chối”.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Paul Scholes đã lên tiếng chia buồn với Rio Ferdiand, trung vệ không thể dự World Cup vì lý do chấn thương.
“Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Rio, đặc biệt là khi mà giải đấu sắp khởi tranh. Không chỉ buồn cho Rio mà cả ĐT Anh, bởi cậu ấy là đội trưởng, mẫu cầu thủ tuyệt vời”.
Minh Thiên (theo bongdaso)