Chủ nhật, 11/1/2009, 21h01

Sẽ ban hành hướng dẫn nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương hằng năm

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) Nguyễn Đạo Toàn vừa có văn bản gửi Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành trong cả nước lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 ÂL) hằng năm.

Theo dự thảo, việc xác định năm chẵn, năm tròn, năm lẻ để Giỗ tổ Hùng Vương được tính theo năm dương lịch. Trong đó “Năm chẵn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”, “Năm tròn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “5” (do Sở VH-TT-DL tổ chức lễ hội, chủ tịch UBND tỉnh làm chủ lễ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể trong tỉnh dự lễ dâng hương). “Năm lẻ” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng còn lại (Sở VH-TT-DL tổ chức lễ hội, giám đốc sở VH-TT-DL làm chủ lễ, mời: Lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể dự lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội)…

Được biết, hiện nay cả nước có 1.417 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam.

THANH TRIỀU (Theo SGGP)