Thứ bảy, 5/5/2018, 10h08

Sẽ có ứng dụng về chọn nghề trực tuyến

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Quân cho biết sắp tới Bộ sẽ giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng ứng dụng chọn nghề trực tuyến, đồng thời đưa nhóm ngành STEM và ngoại ngữ vào đào tạo nghề.

Lập trình viên là một trong những nghề "hot"  /// ẢNH: MỸ QUYÊN

Lập trình viên là một trong những nghề "hot". ẢNH: MỸ QUYÊN
Theo đó, nhóm ngành STEM bao gồm khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering), toán học (Mathematics). Ông Lê Quân cho biết người lao động có trình độ trung cấp hoặc chứng chỉ nghề thuộc nhóm ngành STEM như y tá, lập trình viên… sẽ có cơ hội tìm được những công việc có mức thu nhập hấp dẫn.
“Trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai hoạt động đào tạo ngoại ngữ và STEM trong các trường nghề. Các trường nghề sẽ phối hợp với Liên minh STEM Việt Nam và các cơ sở ngoại ngữ uy tín để triển khai các chương trình này. Học sinh sau khi tốt nghiệp có thể có cả bằng nghề và bằng ngoại ngữ. Khi áp dụng chương trình STEM thành công, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra với các em qua các nghề nghiệp khoa học, công nghệ, cơ khí…”, ông Lê Quân thông tin thêm.
 
Các hoạt động như tổ chức thực nghiệm, trải nghiệm cho học sinh phổ thông tại trường nghề sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, qua đó phát triển các nghề gắn với STEM.
Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng một App (ứng dụng trực tuyến) về chọn nghề. Người học có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về ngành học tại các trường nghề và đăng ký học tại ứng dụng này. Các trường CĐ, trung cấp sẽ chủ động cập nhật thông tin trường mình thường xuyên.

Mỹ Quyên/TNO