Thứ tư, 13/12/2017, 09h39

Sẽ đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo tài năng

Tính đến tháng 10-2017, ĐH Quốc gia TP.HCM có 548 sinh viên tốt nghiệp chương trình tài năng, hơn 90% có việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp.

Sẽ đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo tài năng
Một buổi học của sinh viên chương trình kỹ sư tài năng Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ - trưởng ban ĐH ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến tháng 
10-2017, ĐH Quốc gia TP.HCM có 548 sinh viên thuộc chương trình đào tạo tài năng trình độ ĐH giai đoạn 2013-2017 tốt nghiệp. 

“Kết quả học tập của sinh viên hệ tài năng đa số ở mức khá giỏi. Cụ thể, sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc chiếm gần 46%, đạt loại khá chiếm gần 50%.

Hơn 90% sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân tài năng có việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó có 51% sinh viên học tiếp các chương trình sau ĐH, 76% sinh viên làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, công nghệ thông tin...” - ông Vũ cho biết.

Còn PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết trong giai đoạn 2013-2017, đề án kỹ sư, cử nhân tài năng đã được ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai thành 21 chương trình tài năng tại năm trường thành viên với hơn 1.700 sinh viên tham gia, chiếm 4% trên tổng số sinh viên ĐH chính quy của ĐH này.

ĐH Quốc gia TP.HCM đã hỗ trợ kinh phí cho 10 chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng là 10 triệu đồng/sinh viên/năm đối với khối ngành kinh tế, xã hội và 12 triệu đồng/sinh viên/năm đối với khối ngành khoa học, kỹ thuật.

Với 11 chương trình còn lại, các trường thành viên dùng nguồn kinh phí đối ứng.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho biết sẽ đánh giá nghiêm túc về hiệu quả cũng như hạn chế của chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng đã thực hiện thời gian qua.

Đồng thời sẽ tiếp tục đưa ra các quy định và giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai đề án đào tạo chương trình tài năng cho sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn tới.

GIA HÂN/TTO