Thứ bảy, 26/12/2015, 22h30

Sẽ làm rõ việc giữ xe giá cao

Ông Phạm Xuân Bình - Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp - vừa khẳng định với Giáo dục TP.HCM, sắp tới, Phòng Công tác chính trị sinh viên nhà trường sẽ có buổi gặp gỡ toàn thể sinh viên để tiếp tục thông báo cho các em rõ hơn việc chỉ phải trả đúng giá gửi xe theo quy định.

Sinh viên Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp lấy xe ra khỏi bãi giờ tan học

Theo ông Bình, vấn đề này đã được nhà trường phổ biến đến tất cả sinh viên trong buổi sinh hoạt công dân đầu năm và các em đều đã nắm hết. Cổng ra vào bãi xe cũng được trường đặt bảng giá chi tiết rõ ràng để sinh viên thuận tiện nhìn thấy. Cụ thể, gửi vào ban ngày, mức giá giữ lần lượt như sau: Xe đạp và xe đạp điện 500 đồng/lượt; xe số dưới 175cm3 là 2.000 đồng/lượt; xe tay ga và xe số từ 175cm3 trở lên 3.000 đồng/lượt. Ban đêm, giá giữ xe đạp cao hơn ban ngày 500 đồng/lượt; các loại xe còn lại thu cao hơn 1.000 đồng/lượt. “Đây là mức giá được thu theo quy định của Nhà nước, có quy định cụ thể và chặt chẽ trong hợp đồng dịch vụ trường ký với đơn vị thầu giữ xe” - ông Bình cho biết.

Tuy nhiên mới đây, có một phản ánh cho rằng thường xuyên bị thu giá cao khi gửi xe ngoài giờ tại bãi của trường. Cụ thể, xe gửi vào thời điểm từ 18 đến 22 giờ phải chịu giá khoảng 10.000 đồng/lượt. Vào những dịp lễ, Tết giá gửi xe có khi lên đến… 50.000 đồng/lượt.

Về vấn đề này, ông Bình cũng cho rằng tới nay trường chưa nhận được phản ánh nào của sinh viên phàn nàn việc gửi xe với giá lên tới 10.000 hoặc 50.000 đồng. Trong trường hợp sinh viên nếu có bị thu quá giá so với giá niêm yết trên bảng đặt ở cổng ra vào bãi, thường các em sẽ chạy lên trường khiếu nại liền. Nhưng thực tế, đến thời điểm này, chưa có sinh viên nào khiếu nại cả.

Trao đổi với chúng tôi, một số sinh viên trường cũng cho biết, các em học ban ngày thường gửi xe với mức giá thông thường như quy định, chưa từng phải trả giá cao tới 10.000 đồng. Các em cũng chưa từng gửi xe tại trường ngoài giờ nên không nắm được giá của khung giờ này.

Ông Bình thông tin thêm, toàn trường hiện có 500 sinh viên, số lượng học tại trường mỗi ngày khoảng 200 em. Tất cả số sinh viên này đều học ban ngày, buổi tối chỉ có 1 lớp liên thông với Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM học nhưng số lượng cũng ít, chỉ khoảng vài chục em. Ban đêm, bãi xe trường nhận giữ thêm xe cho khách vãng lai có nhu cầu.

“Thực tế, quanh khu vực trường cũng có rất nhiều bãi giữ xe của những đơn vị khác. Ngay cả nhân viên của trường cũng phản ánh việc từng phải gửi xe tại một trong những bãi quanh khu vực trường với giá tới 50.000 đồng/lượt vào dịp đi mua hoa, cây cảnh… về chưng Tết” - ông Bình chia sẻ.

Nhà trường còn cho biết sẽ kiểm tra, xem xét để biết nhân viên bãi giữ xe trường có thu giá cao như phản ánh hay không.

Bài, ảnh: Mê Tâm