Thứ bảy, 20/12/2014, 15h12

Sẽ nhân rộng mô hình đại học nghề nghiệp ứng dụng

Bộ GD-ĐT đã tổ chức diễn đàn nhằm đánh giá về dự án giáo dục ĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng do Hà Lan tài trợ. Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết dự án trên đã được thực hiện thí điểm ở 8 trường ĐH trên cả nước với 10 chương trình đào tạo.

Từ năm 2010 đến nay, đã có gần 2.000 sinh viên tốt nghiệp và hầu hết đều nhanh chóng tìm được việc làm. Ông Tuấn cho rằng, mô hình thí điểm này rất phù hợp với chủ trương phân tầng giáo dục ĐH đang được triển khai tại VN, trong đó hầu hết các trường ĐH sẽ phát triển theo định hướng nghề nghiệp, ứng dụng. Vì vậy, Bộ sẽ xem xét nhân rộng mô hình trong toàn hệ thống.
 Theo TNO